Sáp nhập trường nghề, đẩy mạnh công nghệ số và AI, Điện Biên tạo bước ngoặt đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Sáp nhập trường nghề, mở ra hướng phát triển mới
Ngày 4/9, UBND tỉnh Điện Biên công bố quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, thành lập Trường Cao đẳng Điện Biên trực thuộc UBND tỉnh. Đây là bước đi quan trọng nhằm sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Theo quyết định, ông Trần Bá Uẩn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng gồm ông Đoàn Thanh Quỳnh, bà Bùi Thị Thu Hiền và ông Hoàng Thanh Nghị. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, nhà trường cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.
Phát biểu tại lễ công bố, ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: “Trường Cao đẳng Điện Biên không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nghề cho địa phương mà còn phải trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả vùng Tây Bắc. Điều này đòi hỏi nhà trường đổi mới toàn diện, đặc biệt trong quản trị, nội dung giảng dạy và ứng dụng công nghệ.”
Động thái này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cải cách và hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chuyển đổi số, AI nâng tầm đào tạo nghề
Ngay sau khi thành lập, Trường Cao đẳng Điện Biên được giao nhiệm vụ tiên phong trong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công tác đào tạo. Đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là nhiệm vụ chính trị, gắn liền với định hướng đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết 71.
Từ năm học 2025 – 2026, nhà trường triển khai đồng bộ hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS), ứng dụng AI trong xây dựng bài giảng và đánh giá kết quả học tập. Các phòng thực hành thông minh sẽ được xây dựng, mô phỏng quy trình sản xuất trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Nhờ đó, học viên vừa học lý thuyết, vừa được trải nghiệm tình huống nghề nghiệp thực tế thông qua công nghệ số.
Ông Trần Bá Uẩn – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện Biên cho biết: “Việc sáp nhập giúp tập trung nguồn lực để đầu tư vào công nghệ. Sinh viên không chỉ có tay nghề mà còn làm chủ công nghệ số, nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu mới của doanh nghiệp.”
Bà Hoàng Tuyết Ban – Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên nhấn mạnh: “Giáo dục nghề nghiệp phải đi trước một bước trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trường Cao đẳng Điện Biên là cơ hội để chúng ta xây dựng mô hình đào tạo hiện đại, nơi học viên vừa học nghề, vừa có kỹ năng số, tư duy sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.”
Nhà trường đặt mục tiêu phổ cập kỹ năng số cơ bản cho 100% học viên, đồng thời mở các khóa đào tạo ngắn hạn về AI trong logistics, nông nghiệp thông minh, du lịch số – những lĩnh vực gắn chặt với tiềm năng phát triển của Điện Biên.
Theo ông Trần Bá Uẩn, trường cũng đang tích cực tìm kiếm đối tác công nghệ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số. Sự kết hợp giữa đào tạo nghề và ứng dụng AI sẽ giúp học viên không chỉ học tập mà còn sáng tạo, hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc số.
Sự ra đời của Trường Cao đẳng Điện Biên mở ra cơ hội lớn cho đội ngũ giảng viên. Trước đây, giảng dạy còn nặng lý thuyết và thiếu tính thực hành; nay, công nghệ cho phép mô phỏng quy trình sản xuất, đưa tình huống nghề nghiệp sát thực tế. Nhờ đó, học viên dễ hình dung, nhanh chóng nắm bắt kỹ năng và nâng cao khả năng thích ứng sau khi tốt nghiệp.
Em Lò Văn Sinh – học viên năm 3, nghề Điện công nghiệp bày tỏ: “Chúng em kỳ vọng khi trường được đầu tư mạnh về công nghệ, việc học nghề sẽ thú vị và thực tế hơn. Nếu được học qua phần mềm mô phỏng và tiếp cận thiết bị hiện đại, chúng em sẽ tự tin hơn nhiều khi bước vào môi trường làm việc sau này.”
Đào tạo gắn với thị trường, hướng tới hội nhập
Một trong những định hướng nổi bật của Trường Cao đẳng Điện Biên là gắn đào tạo với nhu cầu lao động thực tế. Nhà trường phối hợp với các cơ quan, ban ngành khảo sát nhu cầu nhân lực tại khu công nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trên cơ sở đó, trường xây dựng chương trình đào tạo “đặt hàng” từ doanh nghiệp, giúp học viên ra trường có việc làm ngay.
Ông Trần Bá Uẩn nhấn mạnh, nhà trường coi doanh nghiệp là đối tác đồng hành. Doanh nghiệp không chỉ tham gia xây dựng chương trình đào tạo mà còn trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành. Nhờ vậy, sinh viên tốt nghiệp có thể bắt tay ngay vào công việc, không mất thêm thời gian đào tạo lại.
Một số ngành nghề đã được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu mới, như: Công nghệ thông tin, Khoa học cây trồng, Điện công nghiệp, Tin học ứng dụng… Những ngành này vừa phù hợp với điều kiện địa phương, vừa mở ra nhiều cơ hội việc làm trong vùng Tây Bắc và cả thị trường lao động quốc tế.
Đặc biệt, với vị trí địa lý tiếp giáp Bắc Lào, Trường Cao đẳng Điện Biên hướng tới hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề. Đây là chiến lược vừa mở rộng hợp tác, vừa góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai bên biên giới.
Từ việc sáp nhập trường, kiện toàn tổ chức, xây dựng chiến lược phát triển mới đến đưa công nghệ số và AI vào giảng dạy, giáo dục nghề nghiệp ở Điện Biên đang có bước chuyển mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 71.
Trường Cao đẳng Điện Biên được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo nghề hiện đại, cung cấp nguồn nhân lực vừa vững chuyên môn, vừa thành thạo công nghệ, đáp ứng nhu cầu hội nhập. Đây không chỉ là sự thay đổi cơ cấu một ngôi trường, mà còn là bước ngoặt chiến lược, mở ra tương lai mới cho đào tạo nghề ở Điện Biên, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả vùng Tây Bắc.