Công tác lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Him Lam đang được Điện Biên khẩn trương triển khai.

Trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm” lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Điện Biên đang tập trung lực lượng triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Him Lam.
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch được phát động từ ngày 6/6, nhằm góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân cả nước.

Hiện, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Him Lam có 896 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 1 phần mộ không có hài cốt. Phần lớn các liệt sĩ an táng tại đây đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và được quy tập từ các năm 1957–1958.
Quá trình lấy mẫu gặp nhiều khó khăn do kết cấu phần mộ không đồng nhất, nhiều ngôi mộ đã xê dịch sau thời gian dài, trong khi thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến công tác khai quật, tiếp cận mẫu hài cốt. Tuy nhiên, các lực lượng tham gia vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chuyên môn.

Trong đợt kiểm tra thực địa mới đây, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.