Điện Biên lên phương án tổ chức an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hà Linh | 06/05/2022, 11:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Điện Biên dự kiến có 6.400 thí sinh dự thi, tại 23 địa điểm được đặt các cơ sở giao dục trên toàn địa bàn.

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo.Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo.

Ngày 6/5, dưới sự chủ trì của ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Điện Biên tổ chức họp triển khai nhiều văn bản chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Kỳ thi năm nay, địa phương này dự kiến có 6.400 thí sinh tham gia. Trong đó, có hơn 5.500 thí sinh thuộc các trường THPT, 295 thí sinh thuộc các Trung tâm GDNN-GDTX và gần 600 thí sinh tự do.

Các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại 23 địa điểm, trong đó có 13 điểm thi liên trường và 10 điểm thi độc lập.

Địa phương này cũng dự kiến huy động gần 1.250 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, bao gồm: Cán bộ coi thi, giám sát, công an, trật tự viên, y tế…

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT Điện Biên, đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức chi; hướng dẫn chuẩn bị thi; tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, công tác đăng ký tuyển sinh.

Ngành cũng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và những người tham gia tổ chức thi…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Đức Toàn đề nghị ngành giáo dục địa phương, cùng với công tác chuyên môn, tổ chức ôn tập cho thí sinh, thời gian tới sẽ tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tổ chức cho kỳ thi.

Đặc biệt là việc tổng hợp kinh nghiệm từ những kỳ thi trước, để dự kiến toàn bộ các tình huống phát sinh. Trên cơ sở đó xây dựng cẩm nang để các thành viên hội đồng coi thi chủ động, linh hoạt phương án xử lý.

Đối với các địa phương, ông Phạm Đức Toàn đề nghị khảo sát kỹ tình hình thực tế. Trên cơ sở đó chủ động phương án hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong việc di chuyển, ăn, nghỉ và đảm bảo giờ giấc, các điều kiện tham dự thi.

“Các ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để thống nhất phương án đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong khi diễn ra thi. Hướng tới mục đích cuối cùng là tổ chức kỳ thi đổi mới, đảm bảo trung thực, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh”, ông Toàn đề nghị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điện Biên lên phương án tổ chức an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT