Diễn đàn hợp tác Việt - Hàn VIKO30

Thúy Khang | 14/07/2022, 19:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Diễn đàn Hợp tác Việt - Hàn - VIKO30 vào ngày 22-23/7 tại Landmark 81TP.Hồ Chí Minh và ngày 23-24/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Chương trình Diễn đàn VIKO30 góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc, kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giới thiệu tiềm năng, triển vọng, chính sách về khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, kết nối mối quan hệ tốt đẹp, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, âm nhạc hai nước và chia sẻ gắn kết, tạo động lực cho trạng thái “Bình thường mới" sau đại dịch Covid-19...

z3566850219708_0069761656f6b5b27020a7d2116696c6.jpg
Ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài - Trưởng Ban Tổ chức chương trình chia sẻ tại buổi giao lưu với phóng viên. 

Chương trình nhằm lan tỏa, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư an toàn tại Việt Nam, cũng như tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ Việt - Hàn, góp phần cổ vũ tinh thần sang tạo trong học tập, khởi nghiệp, kinh doanh phát triển kinh tế xã hội.

Chia sẻ tại buổi Giao lưu báo chí, ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài - Trưởng Ban Tổ chức chương trình, cho biết: "Sẽ có nhiều hoạt động và sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, tạo ngày hội giao lưu kết nối sâu giữa cộng đồng startup, doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư… thúc đẩy hợp tác chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, thương mại, du lịch giữa hai nước".

Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước của các Bộ, ban, ngành, một số địa phương và lãnh đạo của hơn 30 Hiệp hội, Hội ngành Hàn Quốc. Các ban nhạc K-Pop, những nhóm người mẫu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc sẽ góp mặt trong buổi Gala giao lưu văn hóa, thời trang, âm nhạc.

Bài liên quan
Cơ hội trải nghiệm nét đặc trưng văn hóa Hàn Quốc
(GDTĐ) - Mới đây tại Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (Đại học Đại Nam) đã tiếp nhận Dự án văn hóa Hàn Quốc của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và ra mắt CLB nghệ thuật Samulnori.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diễn đàn hợp tác Việt - Hàn VIKO30