Điều tiết khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông

PV | 08/11/2021, 14:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trước việc hành khách chen chân đi tàu Cát Linh - Hà Đông ngày 7/11, lãnh đạo Metro Hà Nội cho biết đã đưa ra 4 giải pháp "nóng". Đến sáng 8/11, tình hình đã bớt "nóng" và hành khách đi tàu thuận lợi.

Ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Metro Hà Nội - thông tin , sau 2 ngày tuyến đường sắt đô thịCát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác, vận hành miễn phí, tổng số lượng hành khách đi tàu đạt gần 80.000 lượt.

Theo lãnh đạo Metro Hà Nội, số lượng hành khách đi tàuCát Linh - Hà Đông trong ngày thứ 2 tăng gấp đôi so với ngày đầu tiên, trung bình đạt 383 khách/đoàn tàu, bằng gần 40% công suất vận chuyển mỗi đoàn tàu 960 khách. Tỷ lệ khách đi tàu nhiều nhất ở ga đầu và ga cuối, trong đó ga Cát Linh đạt 30,1% và Yên Nghĩa chiếm 20,2%.

Trước việc hành khách chen chúc đi tàu ngày 7/11, lơ là phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Vũ Hồng Trường xác nhận lượng khách đến ga Cát Linh tăng đột biến, dẫn đến lượng người đứng chờ tàu đông ở tầng 3 nhà ga. Đơn vị vừa đưa ra 4 giải pháp nhằm điều chỉnh, vãn hồi trật tự.

Từ sáng 8/11, Metro Hà Nội đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội thực hiện 4 giải pháp nhằm điều chỉnh, vãn hồi trật tự.

Cụ thể, nhân viên Metro Hà Nội phối hợp với công an điều tiết khách vào ga ở tầng 1 và tầng 2, theo hướng, nếu tầng 3 (tầng đón tàu) đông khách thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ giảm người lên ga. 

Metro Hà Nội tạo các đường dẫn để hành khách đi, chờ đợi theo hàng tại các cửa kiểm soát, phát vé, soát vé, cửa vào ga…

Cơ quan công an cùng với các đơn vị có liên quan như Thanh tra giao thông, Sở GTVT Hà Nội có phương án tổ chức, sắp xếp, giám sát hoạt động trông giữ xe trong thời gian tàu chạy 15 ngày đầu cho khách khi đến nhà ga. 

Metro Hà Nội khuyến cáo những hành khách đi tàu trải nghiệm nên tránh các giờ cao điểm sáng và chiều để giảm tình trạng tập trung đông người, phải chờ đợi lâu; khách chủ động quét mã khai báo y tế, check thông tin theo mã QR, biển hướng dẫn ở ga để nắm được quy định lên tàu, tránh đứng chờ làm thủ tục lâu.

Hiện tàu Cát Linh - Hà Đông đang trong thời gian vận chuyển miễn phí 15 ngày để hành khách trải nghiệm loại hình phương tiện công cộng mới nhất ở Hà Nội. Thời gian hoạt động từ các đoàn tàu hoạt động 5h30 đến 22h.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 4 toa, sức chở tối đa 960 hành khách. Vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, vận tốc khai thác 35 km/h, thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông (hoặc ngược lại) khoảng 23 phút.

Bài liên quan
Dự án Cát Linh - Hà Đông sẽ được bàn giao ngày 6/11
Ngày 6/11, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho TP Hà Nội để đưa vào khai thác.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều tiết khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông