Đình chỉ sinh hoạt Đảng với Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương

20/07/2023, 11:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Mai Xuân Anh - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh để phục vụ điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Ngày 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Mai Xuân Anh - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Ông Mai Xuân Anh bị đình chỉ sinh hoạt đảng do đã bị Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Mai Xuân Anh - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Hải Dương cũng quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Xuân Anh để cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng theo quy định.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương - 1

Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 14/7 Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hải Dương đã quyết khởi tố vụ án “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Cơ quan ANĐT quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và làm việc đối với ông Mai Xuân Anh - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Phạm Thị Nhung - Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Cả hai bị can nêu trên bị khởi tố để điều tra cùng về tội “Tham ô tài sản”. Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đình chỉ sinh hoạt Đảng với Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương