Chiều 11/5, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã xác định được đối tượng có hành vi vờ mua xe ô tô, lên lái thử rồi phóng xe bỏ chạy từ huyện Thanh Trì về hồ Đền Lừ.
Theo dự thảo nghị định thay thế Nghị định 59/2022 về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đề xuất bổ sung đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi được cấp tài khoản định danh điện tử.
Trong tháng 3/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: người lao động trong khu công nghệ cao được ưu tiên xét mua nhà ở; bổ sung số định danh cá nhân trong hoạt động ngân hàng; tăng giá máy bay hạng phổ thông...
Từ ngày 1/7 tới đây, Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 điều sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới được người dân đồng tình ủng hộ đó là quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.
Theo đề xuất, mỗi cán bộ, viên chức sẽ có một mã định danh số duy nhất, được kết xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ trong các cơ quan nhà nước và được in trên thẻ cán bộ.
Ngày 12/12, theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), đã xác định được danh tính nạn nhân vụ bộ xương người trong bể phốt nhà vệ sinh bỏ hoang tại xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên).
Luật Căn cước mới quy định, trường thông tin về quê quán, vân tay đã được lược bỏ, không cần thể hiện trên thẻ căn cước. Quê quán của công dân sẽ được tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Bộ Công an cho rằng, việc định danh điện tử ngoài đáp ứng yêu cầu quản lý giao dịch trên môi trường không gian mạng, còn hạn chế được một số loại tội phạm hoạt động.