Lễ ăn mừng đầu lúa mới là lễ hội lớn, lâu đời của người Raglai ở Ninh Thuận.
Đây là dịp để tạ ơn các vị thần linh, tổ tiên đã ban cho mùa màng bội thu và cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ ăn mừng đầu lúa mới đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023.
Lễ ăn mừng đầu lúa mới, thể hiện lòng biết ơn của người Raglai đối với thần linh và tổ tiên đã ban cho mùa màng bội thu. Trong lễ hội, mọi người dân Raglai đều quây quần xung quanh cây nêu thực hiện nghi lễ. Nghi thức cúng lễ được thực hiện bởi thầy cúng hoặc già làng là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Raglai.
Lễ hội là dịp để cộng đồng sum họp, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và cùng nhau thưởng thức thành quả lao động. Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội để các chàng trai, cô gái Raglai làm quen, tìm hiểu nhau.Sau khi lễ cúng kết thúc, mọi người cùng nhau ăn uống, vui chơi và ca hát nhảy múa với những nhạc cụ truyền thống như kèn bầu, trống lớn, mã la, đàn Chapi.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Đây là 3 tuổi làm ăn lộc lá nhất cuối tuần này 8-9/8/2026, vận trình rực rỡ nhất trong tuần, cả sự nghiệp lẫn tài chính đều đạt được những bước tiến đáng kể.
Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát huy sức mạnh mềm văn hóa, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng TP HCM cần chính sách đủ mạnh để thu hút giảng viên, nhà khoa học xuất sắc từ nước ngoài về làm việc.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 7/8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.