Đồng Tháp: 7 vụ sạt lở trên cùng tuyến kênh chỉ trong 2 tháng

10/06/2023, 16:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 19 vụ sạt lở kênh nội đồng, riêng tuyến kênh Cần Lố, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh xảy ra 7 vụ.

Đồng Tháp: 7 vụ sạt lở trên cùng tuyến kênh chỉ trong 2 tháng - Ảnh 1.

Một đoạn đường trên kênh Cần Lố, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh tiếp tục sụt lún sau khi gia cố sạt lở. Vết lún ăn sâu vào sát hàng rào nhà dân, tạo thành bờ vực cao gần 2m (ảnh chụp ngày 9-6) - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ sạt lở tại các sông, kênh rạch nội đồng thuộc các xã: Phương Trà, Tân Hội Trung, An Bình, Tân Nghĩa, Nhị Mỹ, Mỹ Thọ (thuộc huyện Cao Lãnh), Tân Phú Đông, Tân Quy Tây (TP Sa Đéc), Hòa Tân, Phú Long, An Khánh (huyện Châu Thành).

Tổng chiều dài sạt lở là 553m, diện tích khoảng 1.941m², làm sập 3 căn nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ dân, ước thiệt hại trên 1,3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng hai tháng (từ 28-3 đến 6-6), riêng huyện Cao Lãnh đã xảy ra 12 vụ sạt lở với tổng chiều dài 345m, diện tích 1.285m², hai hộ phải di dời. Đặc biệt trên tuyến kênh Cần Lố, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh xảy ra 7 vụ sạt lở.

Đồng Tháp: 7 vụ sạt lở trên cùng tuyến kênh chỉ trong 2 tháng - Ảnh 2.

Toàn tuyến kênh Cần Lố, huyện Cao Lãnh có 7 vụ sạt lở chỉ trong hai tháng qua, có đoạn đã gia cố nhưng tiếp tục sụt lún phức tạp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Mới đây, sáng 9-6, khu vực bờ kênh Nha Mân - Tư Tải, đoạn thuộc ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành xảy ra vụ sạt lở đất với chiều dài khoảng 30m, sâu vào bờ 4-5m, uy hiếp tuyến đường ĐT 854 nối huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Vụ sạt lở đã làm kho chứa vật tư nông nghiệp và tiệm sửa xe máy của người dân bị nhấn chìm xuống kênh, ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hiện trường giúp hai hộ bị thiệt hại di dời tài sản và cắm biển cảnh báo nguy hiểm do khu vực gần điểm sạt lở có dấu hiệu bị rạn nứt đất.

Ông Huỳnh Phúc Nhân - chủ tịch UBND xã Tân Nhuận Đông - cho biết kênh Nha Mân - Tư Tải là một trong những kênh lớn, do cấp tỉnh quản lý. Trong những năm gần đây xảy ra nhiều vụ sạt lở, hiện nay bờ kênh này tiếp tục xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp: 7 vụ sạt lở trên cùng tuyến kênh chỉ trong 2 tháng