Đột ngột giảm áp khi đánh cá

Vân Huyền | 25/02/2022, 16:17
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 24/2, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp ngư dân Th (52 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị giảm áp do đánh cá.

Theo lời kể, vào khoảng 9h ngày 23/2, anh Th lặn độ sâu 45m đánh cá trong 30 phút. Sau khi lên bờ 5 phút, ngư dân Th thấy mệt, đau mỏi toàn thân, sức cơ hai chân 2 - 3/5, tê bì giảm cảm giác ngang ngực xuống toàn bộ hai chân, bí đại tiểu tiện. Đến chiều ngày 24/2, anh Th được người nhà đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu.

Sau khi khám, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chẩn đoán, bệnh nhân bị giảm áp cấp tính tuýp 2, mức độ nặng giờ thứ 31. Bệnh nhân và người nhà được tiến hành test nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính.

giam-ap.jpg
Bệnh nhân được theo dõi điều trị tích cực và liên hệ chuyển về đất liền điều trị tiếp. Ảnh: BVCC.

Thiếu tá BSCKI Nguyễn Cao Vinh - Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (hiện công tác tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây) cho biết: “Kíp bác sĩ, điều dưỡng đã xử trí cho bệnh nhân thở oxy, đặt sonde tiểu, bù dịch, thuốc chống kết tập tiểu cầu, bổ não, kháng sinh và tiến hành điều trị giảm áp. Sau thời gian điều trị giảm áp, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện tốt, đỡ đau mỏi toàn thân, hai chân vận động tốt hơn. Sức cơ hai chân 4/5, cảm giác tê bì từ hai ngực xuống toàn bộ hai chân đã giảm”. Cũng theo bác sĩ Vinh, bệnh nhân được theo dõi điều trị tích cực và liên hệ chuyển về đất liền điều trị tiếp.

Bài liên quan
Vi khuẩn biến chất thải carbon thành các hóa chất có giá trị
Vi khuẩn được biết đến là có thể phá vỡ đường lactose để lên men. Nhờ đó, giúp làm sữa chua và bia.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đột ngột giảm áp khi đánh cá