Thị Mầu xuyên không” là chương trình giáo dục kết hợp nghệ thuật truyền thống và sân khấu hiện đại, mang lại trải nghiệm thú vị cho học sinh.
Sáng 18/3, Trường THCS FPT phối hợp với Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức buổi học tập ngoại khóa giới thiệu về nghệ thuật Chèo cho học sinh trong toàn trường.“Thị Mầu xuyên không” là chương trình giáo dục di sản đặc biệt, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và sân khấu hiện đại để mang lại trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho học sinh.Chương trình được thiết kế cho học sinh trong độ tuổi 8- 17 xây dựng hoàn toàn mới dựa trên lời kể của 2 nhân vật xuyên không Tommy và Lucy thông qua các hoạt động giáo dục trải nghiệm đa dạng, sáng tạo.Trong khuôn khổ chương trình, học sinh có cơ hội tìm hiểu về nghệ thuật Chèo cùng những đặc điểm nổi bật của sân khấu Chèo truyền thống.
Thông qua chương trình, các em học sinh không chỉ được học hỏi kiến thức mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và thể hiện khả năng sáng tạo. Các em còn có cơ hội trải nghiệm thực tế như trở thành nhạc công trẻ, khám phá những bí ẩn của di sản, và thưởng thức màn biểu diễn Chèo đầy sống động. Những hoạt động này giúp học sinh cảm nhận sâu sắc và chân thực hơn vẻ đẹp của văn hóa dân tộc.Việc tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống cho học sinh trong trường học là một trong những hoạt động rất ý nghĩa thiết thực của trường THCS FPT.Qua đó, giúp cho thế hệ trẻ cảm thụ được các giá trị nghệ thuật của sân khấu chèo truyền thống và rèn luyện ý thức trân trọng, gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá dân tộc. Đây là một bước đệm quan trọng, giúp nghệ thuật truyền thống có thể đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện đại.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Từ năm học 2025 – 2026 sẽ thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông. Với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, mức hỗ trợ học phí do HĐND tỉnh, thành phố quyết định.
Cuộc khảo sát mới đây do Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thực hiện cho thấy 71% sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc mong muốn được làm việc và sinh sống lâu dài tại quốc gia này.
(GDTĐ) - Mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2025 ghi nhận hàng loạt trường THPT trên cả nước có điểm chuẩn đầu vào ở mức rất thấp, chỉ khoảng 3 điểm mỗi môn, thậm chí có nơi chưa đến 1 điểm/môn.
Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi có điểm đáng chú ý là chương trình trung học nghề kết hợp kiến thức văn hóa cấp THPT với đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.
Nhiều phụ nữ thú nhận họ vốn "dốt" về phối đồ, nhưng các clip "my outfit" trên TikTok giúp họ trở thành cô gái thời trang nhờ kết hợp những món đồ cũ trong tủ.
Việc các trường đại học ngày càng mở rộng diện xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang là xu thế tất yếu nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự đồng đều cơ hội cho mọi thí sinh, nhất là ở vùng khó khăn.
(GDTĐ) - Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho học sinh về tác hại của các sản phẩm thuốc lá, đồng thời khuyến khích giáo viên sáng tạo trong giảng dạy, Báo Giáo dục và Thời đại vừa chính thức phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” dành cho giáo viên trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc năm 2025.
Từ năm học 2025 – 2026 sẽ thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông. Với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, mức hỗ trợ học phí do HĐND tỉnh, thành phố quyết định.
(GDTĐ) - Mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2025 ghi nhận hàng loạt trường THPT trên cả nước có điểm chuẩn đầu vào ở mức rất thấp, chỉ khoảng 3 điểm mỗi môn, thậm chí có nơi chưa đến 1 điểm/môn.