Đúng một tháng sau ngày khai giảng, 127/166 học sinh thôn Tiến Sơn (Nghệ An) vẫn chưa đến lớp. Nhà trường tiếp tục bố trí xe đưa đón, giáo viên chờ đón các em trở lại học tập.
Ngày 5/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, cho biết số học sinh thôn Tiến Sơn đến trường vẫn chưa có sự thay đổi.
Theo thầy Triều, đến sáng cùng ngày, mới có 39/166 học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đến học tại trường chính và các phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Như vậy, vẫn còn 127 em chưa đến lớp. "Con số vẫn là 39 học sinh, chưa có thêm em nào trở lại trường", thầy Triều cho biết.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 5/10, đúng một tháng kể từ ngày khai giảng năm học 2026-2027, việc đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn vẫn được nhà trường và chính quyền địa phương duy trì.
Từ sáng sớm, các ô tô được bố trí đến thôn Tiến Sơn để đón học sinh. Giáo viên cùng lực lượng chức năng cũng có mặt tại địa bàn để hỗ trợ việc đưa các em đến trường.
Thời điểm các xe đến đón học sinh, trên địa bàn có mưa nhỏ. Các lực lượng vẫn túc trực tại những vị trí đã được bố trí, chờ đón học sinh đến trường.
Trước đó, ngày 4/10, thầy Nguyễn Văn Sự, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, đã viết thư gửi phụ huynh thôn Tiến Sơn, tha thiết mong các gia đình sớm đưa con trở lại trường.
Trong thư, thầy Sự bày tỏ trăn trở khi 4 tuần học đã trôi qua nhưng nhiều chỗ ngồi trong lớp vẫn bỏ trống. Theo thầy, thời gian nghỉ học càng kéo dài, học sinh càng có nguy cơ hổng kiến thức và gặp khó khăn khi trở lại học cùng bạn bè.
Nhà trường đã xây dựng phương án dạy bù, bố trí giáo viên hỗ trợ để những học sinh trở lại muộn có thể bổ sung kiến thức, từng bước theo kịp chương trình.
Bước sang tuần học thứ 5, lãnh đạo nhà trường tiếp tục mong muốn phụ huynh sớm đưa con em trở lại lớp, tránh để thời gian nghỉ học kéo dài thêm.

Như Dân trí đã thông tin, việc dừng hoạt động điểm lẻ Tiến Sơn, chuyển 166 học sinh về trường chính và các phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam chưa nhận được sự đồng thuận của một bộ phận phụ huynh.
Điểm lẻ Tiến Sơn được sử dụng từ tháng 10/1998. Sau 28 năm, cơ sở vật chất đã xuống cấp, trong đó 3/5 phòng học được xác định có nguy cơ cao mất an toàn. Điểm trường cũng thiếu phòng chức năng và phòng học chuyên dụng.
Để tạo điều kiện cho học sinh, địa phương đã bố trí 3 ô tô đưa đón, có giáo viên đi cùng, tổ chức ăn bán trú và xây dựng phương án dạy bù đối với những em trở lại trường muộn.
Chiều 1/10, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đối thoại với phụ huynh và người dân thôn Tiến Sơn.
Kết luận cuộc đối thoại, ông Thành yêu cầu chính quyền, nhà trường và phụ huynh phối hợp đưa học sinh trở lại lớp, không để những tranh luận liên quan điểm trường ảnh hưởng đến quyền học tập của trẻ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu địa phương tiếp tục bố trí xe đưa đón an toàn, hỗ trợ ăn trưa; nhà trường bố trí giáo viên có kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch dạy bù để học sinh trở lại muộn theo kịp chương trình.
Sau cuộc đối thoại, chính quyền địa phương, nhà trường và các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì việc vận động, bố trí phương tiện đón học sinh. Tuy nhiên, đến sáng 5/10, đúng một tháng sau ngày khai giảng, vẫn còn 127 học sinh thôn Tiến Sơn chưa trở lại lớp.