Giáo dục quốc phòng

Forbes: Lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine tổn thất nặng khi cố gắng tiến sâu ở vùng Kursk của Nga

17/08/2024 21:12

Một trong số các lữ đoàn tinh nhuệ được quân đội Ukraine tung vào chiến trường ở vùng Kursk đang hứng chịu tổn thất nặng nề.

Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 là đơn vị duy nhất của quân đội Ukraine vận hành xe tăng Challenger 2. Ảnh: Forbes.

Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 là đơn vị duy nhất của quân đội Ukraine vận hành xe tăng Challenger 2. Ảnh: Forbes.

Theo tạp chí Forbes của Mỹ, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 là một trong số 3 lữ đoàn tinh nhuệ được Ukraine tung vào Kursk trong những ngày đầu xung đột.

Hôm 11/8, trong ngày thứ 6 giao tranh ở Kursk, lữ đoàn đã tung xe tăng chủ lực Challenger 2 nặng 71 tấn do Anh cung cấp vào chiến đấu. Không lâu sau, chiếc xe tăng bị máy bay không người lái (UAV) của Nga đánh trúng, dẫn đến cháy và phát nổ sau đó.

Forbes cho biết, đây là lần thứ hai lữ đoàn số 82 để mất xe tăng Challenger 2. Lữ đoàn từng tham gia cuộc phản công ở miền nam hồi mùa hè năm 2023 và khi đó đã mất một xe tăng Challenger 2.

Lữ đoàn số 82 là đơn vị chiến đấu duy nhất của Ukraine được trang bị xe tăng chủ lực hạng nặng do Anh cung cấp. Theo Forbes, có các dấu hiệu cho thấy lữ đoàn cũng hứng chịu tổn thất nặng nề về nhân lực trong khi quân đội Ukraine cố gắng mở rộng khu vực kiểm soát ở vùng Kursk.

Tài khoản mạng xã hội Nga có liên hệ với quân đội gần đây đăng hình ảnh và video quay kết quả một cuộc phục kích lữ đoàn số 82. Nhiều binh sĩ lữ đoàn thiệt mạng, các xe bọc thép chiến đấu Stryker bị bắn cháy.

Trước đó, các nhà phân tích phương Tây nhận định, lý do Nga chưa vội phản công ở vùng Kursk một phần là tạo khoảng trống để phục kích và bao vây mỗi khi các nhóm xung kích của quân đội Ukraine di chuyển quá xa lực lượng chủ lực. Bằng cách này, Nga đang khiến Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề về nhân lực.

Theo Forbes, Ukraine đang tỏ ra sẵn sàng đánh cược với các lực lượng tinh nhuệ và vũ khí giá trị do phương Tây cung cấp trong giao tranh ở vùng Kursk để có thể tạo bước tiến lớn hơn nữa.

“Quan sát các tuyên bố của các quan chức Ukraine và những bước tiến gần đây ở vùng Kursk, có vẻ như Ukraine đang hướng tới việc thiết lập một vùng đệm, đóng vai trò tạo đòn bẩy một khi đàm phán hòa bình diễn ra”, nhà phân tích Phần Lan Joni Askola nói.

Dĩ nhiên, có giới hạn về việc vùng đệm này có thể lớn đến mức nào. Có khả năng Nga vẫn đang chờ thời điểm phù hợp để tổ chức phản công và đẩy lùi hoàn toàn các lữ đoàn Ukraine khỏi vùng Kursk.

Yếu tố hậu cần là một thách thức với quân đội Ukraine. Các đơn vị tinh nhuệ như lữ đoàn số 82 càng tiến sâu, càng có nguy cơ bị cắt đứt nguồn tiếp tế lương thực và đạn dược.

Theo nhận định của Forbes, tiến sâu 32km trong lãnh thổ Nga ở vùng Kursk có lẽ là giới hạn của lữ đoàn số 82. Nếu cố gắng tiến xa hơn khi hậu cần chưa theo kịp, lữ đoàn sẽ còn đối mặt tổn thất lớn hơn.

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/forbes-lu-doan-tinh-nhue-ukraine-ton-that-nang-khi-co-gang-tien-sau-o-vung-kursk-cua-nga-c415a1594646.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/forbes-lu-doan-tinh-nhue-ukraine-ton-that-nang-khi-co-gang-tien-sau-o-vung-kursk-cua-nga-c415a1594646.html
Bài liên quan
Tất cả chủ xe ô tô cần kiểm tra ngay loại giấy tờ này, nếu hết hạn có thể bị phạt 12 triệu đồng
Bộ Công an vừa thông tin chi tiết về các mức phạt khi xe ô tô đã quá hạn đăng kiểm tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    7 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    21 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    5 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    5 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Forbes: Lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine tổn thất nặng khi cố gắng tiến sâu ở vùng Kursk của Nga