Cũng dưới gầm cầu vành đai 3, một số điểm đang trở thành nơi tập kết xe rác, rác thải.
Tại gầm cầu vượt Ngã Tư Sở, loạt mặt bằng gầm cầu đã lát gạch bị bỏ trống.
Trước tình trạng gầm cầu vượt là nơi xả rác, tụ tập của nhiều đối tượng xã hội về đêm, thời gian gần đây các đơn vị quản lý đã chi tiền ngân sách dựng hàng rào quây bốn xung quanh.
Đoạn cầu vượt Ngã Tư Sở quây tôn, phần gầm cầu không được sử dụng.
Ông Nguyễn Anh Minh, người dân phường Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Hầm cầu vượt Ngã Tư Sở, hay các gầm cầu vượt đường vành đai nên tận dụng cho dân để xe. Thứ nhất, quỹ đất của thành phố không nhiều, nếu để đấy không dùng hay là nơi vứt rác bừa bãi tạo sự lãng phí. Thứ 2 nữa, tạo nguồn thu cho thành phố. Thứ 3 tạo cảnh quan sạch sẽ, để người dân không đỗ xe dưới lòng đường, hè phố”.
Được biết, trước đó, UBND TP Hà Nội kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh một số điều của thông tư số 35, cho phép thành phố được tiếp tục tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn đến hết năm 2023.
Theo Sở GTVT TP. Hà Nội, 4 bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, Chương Dương và Mai Dịch đang đảm nhận hàng chục nghìn phương tiện mỗi ngày.