Gần 500 học sinh tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”

Hải Danh | 06/11/2022, 21:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí” với chủ đề “Chinh phục vũ trụ” mang đến học sinh thành phố Hà nội sân chơi bổ ích, sáng tạo,...

Ngày 6/11, Cung thiếu Nhi Hà Nội tổ chức cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí” năm 2022 với chủ đề “Chinh phục vũ trụ”. Tại cuộc thi có 20 trường Tiểu học, THCS đăng ký tham gia.

Phát biểu khai mạc, bà Võ Thị Thanh Diệp – Phó Giám đốc Cung thiếu Nhi Hà Nội cho biết, cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí” nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú, khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của học sinh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học công nghệ.

cuoc-thi-em-yeu-khoa-hoc-tai-nang-cong-nghe-nhi-.jpg
Bà Võ Thị Thanh Diệp – Phó Giám đốc Cung thiếu Nhi Hà Nội phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phó Giám đốc Cung thiếu Nhi Hà Nội cũng cho biết, với tiêu chí “Sáng tạo – Trí tuệ - An toàn - Ứng dựng cao – Sử dụng công nghệ số” sân chơi giúp học sinh chủ động tìm hiểu, nghiên cứu để ứng dụng công nghệ vào cuộc sống và học tập.

Sau phần khai mạc, học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng tham gia tranh tài, trải nghiệm tại 2 phần thi hấp dẫn. Phần 1 bao gồm 10 nội dung: Phi thuyền tương lai, Vận chuyển sa thạch, Cuộc đua vũ trụ, Sức mạnh tuyệt đỉnh, Bàn tay robot, Khám phá khoa học, Thử tài âm nhạc, Sáng tạo khéo léo, Vươn tầm cao mới.

cuoc-thi-em-yeu-khoa-hoc-tai-nang-cong-nghe-nhi-1.jpg
Học sinh tham dự phần thi Chinh phục vũ trụ.

Phần 2: học sinh trình bày và thuyết trình về sản phẩm Stem “Khoa học nâng tầm – Chinh phục vũ trụ”. Với phần thi này học sinh các trường thể hiện nhiều ý tưởng, hoài bão cùng sự sáng tạo để nghiên cứu, chế tạo ra được sản phẩm Stem xoay quanh chủ đề khoa học, vũ trụ.

cuoc-thi-em-yeu-khoa-hoc-tai-nang-cong-nghe-nhi-2.jpg
Học sinh thuyết trình về sản phẩm Stem “Khoa học nâng tầm – Chinh phục vũ trụ”.

Đại diện Ban giám khảo cho biết, sản phẩm dự thi của các trường năm nay đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, thể hiện được tinh thần chủ động, tư duy và sáng tạo không ngừng của học sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 4 giải Nhất, 2 giải xuất sắc cho phần thi số một. Trong đó, giải xuất sắc thuộc về Trường Tiểu học Vinschool Smartcity và THCS Chương Dương.

cuoc-thi-em-yeu-khoa-hoc-tai-nang-cong-nghe-nhi-4.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các trường tham dự.

16/30 ý tưởng đã đạt giải tại phần thi số hai. Sản phẩm “Explore Space” của trường THCS Cung thiếu Nhi Hà Nội đạt giải xuất sắc khối THCS, sản phẩm “Mô hình chiếu bóng sử dụng Robot Wedo điểu khiển nhân vật “các hành tinh trang hệ mặt trời” của Trường Tiểu học VinSchool Smart City và sản phẩm “Hệ thống đo và kiểm soát nồng độ bụi” của trường Tiểu học Bà Triệu đạt giải Nhất khối Tiểu học.

Bài liên quan
Học viện STEAM phối hợp cùng Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức ISCPO 2022
(GDTĐ) - Cung Thiếu nhi Hà Nội và Học viện STEAM (STEAM Academy, đơn vị đối tác chiến lược của Olympic Lập trình sáng tạo Scratch Quốc tế - ISCPO) phối hợp đem sân chơi này tới toàn thể học sinh và giáo viên đam mê với Scratch.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 500 học sinh tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”