Người dân phường Bình Định (Gia Lai) phản ánh phải chờ hàng giờ để nhận tiền hỗ trợ bão lũ nhưng có người chỉ nhận vài nghìn đồng.

Mấy ngày qua, câu chuyện một người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão lũ gây ra được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bàn tán.
Theo nội dung bài đăng, cha của người này tuổi đã cao, lại mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đứng đợi hàng giờ dưới thời tiết nắng nóng để nhận tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, do chờ mãi chưa tới lượt nên ông đành ra về và nhờ người quen nhận giúp. Vài ngày sau, người quen mang 2.000 đồng đến đưa và nói đó là tiền hỗ trợ thiên tai. Thực tế, khoản hỗ trợ là 2.600 đồng nhưng do không có tiền lẻ nên người dân thực nhận chỉ 2.000 đồng.
Người được nhắc đến trong câu chuyện là ông Nguyễn Hồng Sơn (76 tuổi, trú Tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định).
Ông Sơn cho biết, vài ngày trước ông nhận được thông báo lên nhận tiền hỗ trợ thiệt hại cây trồng do bão Kalmaegi gây ra. Khoảng 14h, ông chạy xe máy từ nhà đến điểm nhận hỗ trợ (khoảng 5km). Thế nhưng, chờ đến hơn 16h vẫn chưa tới lượt.
Do mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu, phải ngồi chờ lâu dưới trời nắng nóng nên ông đành ra về. Vài ngày sau, người cháu mang đến cho ông 2.000 đồng tiền hỗ trợ.
“Cầm 2.000 đồng, tôi rất bất ngờ nên hỏi lại mới biết số tiền hỗ trợ là 2.600 đồng nhưng không có 600 đồng tiền lẻ nên chỉ nhận 2.000 đồng”, ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, vợ chồng ông đều là giáo viên nghỉ hưu hơn 10 năm nay, thường xuyên tham gia thiện nguyện nên rất trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, điều khiến ông băn khoăn là cách thức tổ chức chi trả.
“Tôi không ý kiến gì về số tiền hỗ trợ, nhưng việc người dân phải đi xa, chờ đợi hàng giờ để nhận vài nghìn đồng thì chưa hợp lý”, ông Sơn chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim Hoàn (ngụ phường Bình Định) cũng phải chờ hơn 3 tiếng đồng hồ để nhận hỗ trợ thiệt hại sau bão.
Theo chị Hoàn, bão Kalmaegi khiến mái ngói nhà chị bị tốc, vườn chuối hư hại. Sau bão, gia đình phải xin ngói cũ và bỏ thêm khoảng 2 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên, vừa qua chị chỉ nhận được hỗ trợ 20.000 đồng đối với diện tích chuối bị thiệt hại, còn phần nhà cửa hư hỏng thì chưa thấy.
“Số tiền tôi được hỗ trợ thực tế là 24.000 đồng nhưng do không có tiền lẻ nên chỉ nhận 20.000 đồng. Ban đầu tôi định không nhận nhưng nghĩ đã chờ lâu nên thôi cầm về đổ xăng”, chị Hoàn nói.

Không chỉ nhận khoản hỗ trợ nhỏ, một số người dân còn phản ánh gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa do bão lũ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ dù đã thống kê trước đó.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân (50 tuổi, phường Bình Định) cho biết, sau bão, mái chuồng heo và khu bếp của gia đình bị hư hỏng nặng. Trong suốt 10 ngày mất điện, gia đình phải dùng máy phát điện để sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ nhiều hộ dân xung quanh bơm nước, dọn dẹp sau bão. Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng trôi qua, gia đình bà vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nào.
Bà Vân băn khoăn không hiểu việc xét hỗ trợ dựa trên tiêu chí nào, tại sao người có, người không!?

Trao đổi về vấn đề này, bà Huỳnh Thị Như Hạnh, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bình Định cho biết, sau bão Kalmaegi, các tổ dân phố đã thống kê thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu rồi báo cáo lên phường để tổng hợp, gửi cấp trên xem xét hỗ trợ.
Theo bà Hạnh, đối với thiệt hại về nhà cửa, địa phương đã thực hiện chi trả cho người dân theo đúng quy định và đến nay chưa nhận được phản ánh liên quan.
Vừa qua, sau khi UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2025, UBND phường Bình Định đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền hơn 313 triệu đồng. Đồng thời giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tổ chức chi trả.
Đến ngày 18/5, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện chi trả cho 401 hộ dân thuộc 10 tổ dân phố. Do số lượng hộ dân đông nên địa phương chia thành 3 tổ để việc chi trả thuận lợi hơn.
Liên quan trường hợp ông Nguyễn Hồng Sơn nhận 2.000 đồng hỗ trợ, bà Hạnh cho biết khoản hỗ trợ này thuộc danh mục "cây mai" bị thiệt hại, với mức hỗ trợ theo quy định là 10 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, diện tích thiệt hại của hộ ông Sơn chỉ khoảng 0,0003ha nên số tiền hỗ trợ tương ứng là 2.600 đồng.
Theo thống kê, có hộ thiệt hại 0,0001ha nên chỉ nhận khoảng 1.300 đồng; hộ nhận hỗ trợ cao nhất đối với danh mục cây mai bị thiệt hại là hơn 1,3 triệu đồng. Ngoài cây mai, địa phương cũng thực hiện hỗ trợ đối với thiệt hại về vật nuôi và nhiều loại cây trồng khác với giá trị từ vài nghìn đồng đến vài chục triệu đồng/hộ.
“Trước phản ánh của người dân, Phòng sẽ tổ chức đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có hướng xử lý phù hợp”, bà Hạnh nói.