Trên thị trường thế giới, lúc 6h ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao dịch ở mức 81,28 USD/thùng, giảm nhẹ 0,05 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch mức 84,75 USD/thùng, cũng giảm 0,05 USD/thùng so với phiên cuối tuần.
Tuần trước, giá dầu thô đã mất chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp. Yếu tố chính khiến giá dầu đột ngột lao dốc là những lo ngại xoay quanh hoạt động kinh tế của Trung Quốc. Đã có rất nhiều tin tức kinh tế gây chấn động từ Trung Quốc trong những tuần qua, đặc biệt là dữ liệu đáng lo ngại về chỉ số giá tiêu dùng. Quá trình phục hồi hậu COVID-19 của Trung Quốc đang chững lại bởi các vấn đề khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản.
Một yếu tố nữa tác động đến thị trường dầu trong tuần trước là sự tăng giá của đồng USD. Giá dầu đã hạ nhiệt khi đồng USD tăng vượt mốc 103, chịu tác động bởi thông tin các khoản vay ngân hàng mới của Trung Quốc giảm trong tháng 7. Các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng rắc rối tại công ty phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc, Country Garden, có thể gây ảnh hưởng xấu đến người mua nhà và các tổ chức tài chính.
Tuy nhiên, sự tăng giá của USD không kéo dài. Chỉ số USD đã giảm khi biên bản cuộc họp về quyết định lãi suất trong tháng 7 của Fed được công bố cho thấy Ngân hàng trung ương Mỹ vẫn chưa thể tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát.
Chỉ số USD giảm đã hỗ trợ giá dầu lấy lại đà tăng sau 3 phiên giảm giá liên tiếp từ đầu tuần giao dịch.