Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học (Thông tư 26), nhằm hoàn thiện về thể chế, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đội ngũ và đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn mới.
Cả nước có hơn 95.300 giảng viên đại học nhưng số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương chỉ đạt khoảng 33%. Riêng lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, giảng viên chủ yếu là thạc sĩ.
Gánh vác gần 1/3 khối lượng giảng dạy nhưng chỉ nhận 2% quỹ lương, gần 1.000 giảng viên hợp đồng Đại học New York đồng loạt bãi công khi thu nhập không kham nổi chi phí đắt đỏ tại Manhattan.
Nhiều trường đại học trên cả nước đang ồ ạt tuyển giảng viên, đặc biệt là nhân sự có trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, theo quy định, giảng viên không nhất thiết phải có bằng tiến sĩ.
Hiện nay, hàng loạt trường đại học đang cần tuyển giảng viên có trình độ tiến sĩ. Khi nộp hồ sơ tuyển dụng, ứng viên sẽ phải đóng lệ phí theo quy định.
Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Dự thảo nêu rõ mọi giảng viên, thuộc hệ thống công lập hay tư thục, đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học.
Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh là giảng viên trường đại học liên hệ đặt mua hàng hóa cho nhà trường nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.