Giáo dục tinh thần yêu nước qua tìm hiểu truyền thống Quân đội

16/01/2024, 17:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trực tiếp quan sát quá trình tập luyện, sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ đã giúp học sinh hiểu hơn về truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam.

Sáng 16/1, hơn 400 học sinh khối 4 và 5 của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã có chuyến học tập truyền thống lịch sử, trải nghiệm thực tế kết hợp kết nạp Đội viên mới tại Sư đoàn 361 - tức Sư đoàn Phòng không Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thầy trò nhà trường cùng các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 làm lễ dâng hương, tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm.
Thầy trò nhà trường cùng các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 làm lễ dâng hương, tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm.

Đại diện nhà trường cho biết, hoạt động này nằm trong kế hoạch năm học 2023-2024 nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống; nêu cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đồng thời, qua chuyến đi sẽ giúp học sinh nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử anh hùng của QĐND Việt Nam, tham gia hoạt động trải nghiệm và rèn luyện kĩ năng sống trong môi trường quân đội. Xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa nhà trường với đơn vị kết nghĩa – Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 361.

Trung tá Nguyễn Văn Thành (thứ 2 từ phải sang) - Chính trị viên Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 361.
Trung tá Nguyễn Văn Thành (thứ 2 từ phải sang) - Chính trị viên Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 361.

Trung tá Nguyễn Văn Thành - Chính trị viên Tiểu đoàn 10, Phòng Tham mưu Sư đoàn 361 cho biết, đây là một hoạt động này mang ý nghĩa chính trị, xã hội khi được tổ chức trong không khí toàn quân đang ra sức thi đua chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Học sinh được tìm hiểu về chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không cuối tháng 12/1972 của quân và dân Thủ đô bằng sa bàn.
Học sinh được tìm hiểu về chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không cuối tháng 12/1972 của quân và dân Thủ đô bằng sa bàn.
Cô trò cùng nghe thông tin về một số loại pháo cao xạ được quân dân Hà Nội sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Cô trò cùng nghe thông tin về một số loại pháo cao xạ được quân dân Hà Nội sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

"Chương trình hôm nay cũng hiện thực hóa nội dung hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị. Để triển khai hoạt động này, Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện đã xây dựng kế hoạch từ sớm; cộng với sự quan tâm của thủ trưởng các cấp của Sư đoàn 361 nên công tác phối hợp thực hiện có nhiều thuận lợi, đạt được các mục tiêu đề ra", Trung tá Nguyễn Văn Thành nói.

Các chiến sĩ thực hiện thao tác gấp chăn gối màn theo quy định trong quân đội để học sinh cùng theo dõi.
Các chiến sĩ thực hiện thao tác gấp chăn gối màn theo quy định trong quân đội để học sinh cùng theo dõi.

Nhà truyền thống Sư đoàn 361 có đặt trang trọng lẵng hoa được phục dựng theo nguyên mẫu lẵng hoa cuối cùng Bác Hồ tặng Sư đoàn vào cuối tháng 8/1969 trước khi Người đi xa.
Nhà truyền thống Sư đoàn 361 có đặt trang trọng lẵng hoa được phục dựng theo nguyên mẫu lẵng hoa cuối cùng Bác Hồ tặng Sư đoàn vào cuối tháng 8/1969 trước khi Người đi xa.

Là người trực tiếp trải nghiệm cùng học sinh trong chuyến đi, chị Kim Chi - phụ huynh khối 4, Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường đánh giá cao sự chuẩn bị trường cũng như khâu tổ chức, phối hợp với đơn vị kết nghĩa là Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 361.

Cũng theo chị Kim Chi, toàn bộ chi phí của chuyến đi này là do mạnh thường quân hỗ trợ 100%, phụ huynh học sinh không phải đóng góp bất cứ thứ gì. Tại đây, học sinh cảm thấy vô cùng hào hứng vì lần đầu được nhìn trực tiếp các hình ảnh, vũ khí, khí tài mà các chú bộ đội sử dụng khi chiến đấu.

Hoạt động tập luyện thể lực hàng ngày của các cán bộ, chiến sĩ tại Sư đoàn 361.
Hoạt động tập luyện thể lực hàng ngày của các cán bộ, chiến sĩ tại Sư đoàn 361.

Đặc biệt, các em hiểu hơn về tên tuổi, sự nghiệp của anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện và cảm nhận được niềm vinh dự khi ngôi trường mình đang học được mang tên anh. 84 học sinh ưu tú được kết nạp Đội tại Sư đoàn 361 là một dấu mốc đáng nhớ giúp các em thêm yêu trường lớp, yêu Tổ quốc và ra sức phấn đấu học tập để xây dựng đất nước về sau.

84 học sinh tiêu biểu đã được kết nạp Đội ngay tại Sư đoàn 361.
84 học sinh tiêu biểu đã được kết nạp Đội ngay tại Sư đoàn 361.

Nguyễn Hoàng và Linh Chi - học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện chia sẻ, được nghe kể về truyền thống quân đội Việt Nam anh hùng đã giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử của dân tộc ta. Hình ảnh các chú bộ đội tập luyện, gấp chăn màn, tháo lắp súng khiến các em rất hào hứng và có ước muốn sau này trở thành người chiến sĩ trong QĐND Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo dục tinh thần yêu nước qua tìm hiểu truyền thống Quân đội