Tuyên Quang đẩy mạnh đổi mới toàn diện giáo dục để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.

Giáo dục Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ, từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn trở thành đơn vị đi đầu trong cả nước về chuyển đổi số và tinh gọn mạng lưới trường lớp.
Những thành tích giáo dục đạt được không chỉ là con số, minh chứng cho tư duy đột phá và quyết tâm chính trị cao độ của những người làm giáo dục nơi đây.

Điểm nhấn đầu tiên trong hành trình đổi mới của Tuyên Quang chính là việc dám nhìn thẳng vào những hạn chế để thay đổi. Tỉnh đã mạnh dạn thực hiện cuộc “cách mạng” về mạng lưới trường lớp, dồn dịch các điểm trường lẻ và sáp nhập các trường quy mô nhỏ thành trường liên cấp. Bước đi này không chỉ giúp khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kém hiệu quả mà còn tạo điều kiện để tập trung nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
Song song với việc chỉnh đốn hạ tầng, công tác chuyển đổi số đã trở thành “mũi nhọn” đưa giáo dục Tuyên Quang vươn lên. Đây là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành, tạo nền tảng quản lý khoa học và minh bạch.
Hiện nay, việc 100% cơ sở giáo dục kết nối Internet và trên 90% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến đã giúp giảm bớt gánh nặng giấy tờ, để nhà trường và giáo viên tập trung tối đa cho nhiệm vụ chuyên môn.
Đặc biệt, đội ngũ nhà giáo cũng được chuẩn hóa không ngừng với tỷ lệ đạt chuẩn ở cấp mầm non đạt gần tuyệt đối, tạo nên nền móng vững chắc cho chất lượng dạy và học.
Với những trở ngại còn hiện hữu trong từng tiết học tại vùng khó, Sở GD&ĐT Tuyên Quang tổ chức các đoàn tư vấn, trực tiếp dự giờ hàng chục các tiết học tại các địa bàn khó khăn như: Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Bắc Quang. Thay vì kiểm tra cứng nhắc, các chuyên gia đã thực hiện phương châm "cầm tay chỉ việc", tư vấn trực tiếp cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên về cách thiết kế bài dạy, ứng dụng công nghệ AI và kỹ thuật dạy học phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số.
Những giờ dạy minh họa trực tiếp từ Tổ tư vấn đã giúp giáo viên vùng cao tự tin hơn trong việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, biến những khó khăn về địa hình thành động lực để sáng tạo.

Sự đổi mới về quản trị đã nhanh chóng kết trái ngọt bằng những thành tích cụ thể. Trong năm học vừa qua, Tuyên Quang có 74 giải học sinh giỏi Quốc gia cùng các dự án khoa học kỹ thuật được chọn dự thi tại Hoa Kỳ đã khẳng định vị thế của giáo dục xứ Tuyên trên bản đồ cả nước.
Không còn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, học sinh Tuyên Quang giờ đây được trang bị ngoại ngữ và tin học ngay từ lớp 3, được tiếp cận với mô hình giáo dục STEAM hiện đại, giúp các em tự tin hội nhập toàn cầu.
Với việc dồn lực xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. 6 dự án trường “hình mẫu” đang được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, tỉnh Tuyên Quang đang hiện thực hóa mục tiêu tạo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục cho con em các dân tộc thiểu số.
Những ngôi trường mới này không chỉ là nơi dạy chữ, mà sẽ trở thành những "vườn ươm" nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực để Tuyên Quang bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.