Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.
Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác duy trì sĩ số học sinh tiếp tục được các cơ sở giáo dục vùng cao quan tâm triển khai với nhiều giải pháp phù hợp.
Từ những lớp học trực tuyến ở điểm trường lẻ đến mô hình thư viện số, STEM vùng cao, chuyển đổi số giáo dục đang từng bước tháo gỡ “nút thắt” nghèo thông tin. Khi tri thức được số hóa và lan tỏa từ nhà trường ra cộng đồng, con đường thoát nghèo trở nên bền vững hơn.
Công nghệ từng bước thấm sâu vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tạo nền tảng quan trọng để giáo dục vùng cao Lai Châu hội nhập, phát triển và thu hẹp khoảng cách với các địa phương khác.