Trường TH Mậu Lương (Hà Nội) tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống với chuyên đề “Sống yêu thương và biết ơn – Con lớn lên từ những điều nhỏ bé”.

Từ những câu chuyện gần gũi cùng hoạt động tương tác sinh động, hơn 3.000 học sinh Trường Tiểu học Mậu Lương (Hà Đông, Hà Nội) đã có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của lòng biết ơn đối với bà, mẹ, thầy cô và những người xung quanh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Chương trình có sự đồng hành của diễn giả, chuyên gia tâm lý Dương Hà (Viện Tâm lý đời sống), mang đến những câu chuyện ý nghĩa và bài học sâu sắc về cách sống yêu thương, trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.
Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Tuyết Minh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và thay đổi nhanh chóng, việc giáo dục lòng biết ơn cho học sinh càng trở nên cần thiết.
Theo bà, trong cuộc sống hằng ngày, điều căn bản nhất mà mỗi người cần học chính là lòng biết ơn. Đó là sự biết ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng; thầy cô đã tận tâm dìu dắt hay sự trân trọng đối với những con người thầm lặng như các bác lao công, bác bảo vệ – những người đang góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch và an toàn cho nhà trường mỗi ngày.

“Lòng biết ơn không phải là điều lớn lao hay xa vời mà được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Khi biết trân trọng những điều giản dị ấy, các em sẽ hiểu hơn giá trị của tình yêu thương và trách nhiệm với bản thân để sau này trở thành những con người sống có lý tưởng, nhân hậu và giàu lòng biết ơn”, bà Hoàng Tuyết Minh chia sẻ.
Theo Hiệu trưởng nhà trường, lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở việc nhận lấy mà còn là sự trao đi. Vì vậy, mỗi học sinh cần tự hỏi bản thân đã làm gì để mang lại niềm vui và giá trị cho người khác. “Hy vọng mỗi học sinh sẽ cùng nhau làm những điều tốt đẹp, xây dựng một môi trường học đường hạnh phúc, nơi mọi người biết yêu thương và trân trọng nhau”, bà nhấn mạnh.

Trong vai trò dẫn dắt chương trình, chuyên gia tâm lý Dương Hà đã khéo léo lồng ghép những chia sẻ, câu chuyện đời thường, gần gũi với lứa tuổi học sinh. Thông qua các tình huống thực tế, câu hỏi gợi mở và hoạt động tương tác, diễn giả giúp các em hiểu rằng lòng biết ơn không chỉ là cảm xúc thoáng qua mà là một cách sống tích cực.

Khi con người biết trân trọng những điều bình dị quanh mình, họ sẽ dễ dàng tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống. Lòng biết ơn cũng giúp mỗi người nhận ra giá trị của bản thân, sống tự tin và không để mình bị cuốn theo những áp lực từ bên ngoài.
Diễn giả nhắn nhủ tới học sinh, đừng chờ đến dịp đặc biệt mới nghĩ về công ơn cha mẹ. Hãy thể hiện lòng biết ơn ngay bằng những việc làm nhỏ như chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh.

Một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình, chuyên gia đã hướng dẫn quản lý cảm xúc dành cho học sinh thông qua hoạt động tương tác. Các em được học cách nhận diện những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, lo lắng và thực hành các phương pháp đơn giản để kiềm chế cảm xúc, tránh làm tổn thương người xung quanh.
Diễn giả cũng khuyến khích các em biết “chuyển hóa” những nỗi buồn hay áp lực trong học tập thành những lời chia sẻ với cha mẹ, thầy cô thay vì giữ trong lòng.
Thông qua các câu hỏi gợi mở trong chương trình, nhiều học sinh đã bày tỏ sự tri ân đối với cha mẹ, thầy cô, đặc biệt là nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đồng thời, các em được khuyến khích biết trân trọng chính bản thân mình, ghi nhận những nỗ lực và sự cố gắng trong học tập và rèn luyện.