Giúp con “hâm nóng” ngày đến trường sau Tết

Ngọc Trang | 06/02/2022, 19:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Sau kỳ nghỉ Tết, một số trẻ ít hứng thú quay trở lại học tậpi. Diễn viên Hà Hương (Nguyệt thảo mai) trong “Phía trước là bầu trời” chia sẻ phương pháp giúp con “hâm nóng” ngày đến trường.

Nói chuyện với con

dien-vien-ha-huong-14-2252.jpg

Theo diễn viên Hà Hương, ngày Tết, dù có bận rộn với lễ nghi nhưng cũng là ngày cha mẹ được ở gần con cái nhiều hơn. Vậy nên, hãy tranh thủ mọi lúc để trò chuyện với con, giúp con có tâm lý thoải mái khi nghĩ về trường lớp.

Không ít ông bố bà mẹ những ngày nghỉ lễ thường dọa: “Con không ngoan, cho đi học bây giờ”, “con hư là bố mẹ gọi cô giáo”. Những câu nói tưởng đơn giản này dễ dẫn tới việc trẻ bị ám ảnh, sợ trường học, thầy cô và không muốn đến lớp.

Vì vậy, trò chuyện với trẻ, cha mẹ hãy luôn giúp trẻ cảm nhận được niềm vui ở trường. Trong tất cả các ngày nghỉ nên nói với con về những chuyện vui khi đi học, những bài học thú vị, giờ chơi mà con thích, hoạt động ngoại khóa ở trường,.. Từ đó con sẽ có cơ hội kể lại những niềm vui đó cho gia đình nghe và thêm yêu thích việc đến lớp.

Cha mẹ không nên thường xuyên bàn luận chuyện đi học, những chỉ tiêu con phải đạt được trong học kỳ tới khiến trẻ cảm thấy căng thẳng. Những câu nói như “Con sắp đi học rồi đấy. Năm nay phải học hành cho cẩn thận” có không ít phụ huynh sử dụng. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến trẻ thấy tiếc nuối những ngày nghỉ vô lo mà thêm sợ chuyện đến lớp.

Cha mẹ có thể gợi những câu chuyện vui ở trường, thử thách mới đang chờ đợi các con chinh phục. Hay ba mẹ có thể bày tỏ sự tự hào khi con đến trường bằng những câu nói xúc động như “Con yêu sắp được đi học rồi này. Tới trường, con sẽ được gặp các thầy cô, bạn bè, vừa học vừa chơi,…”

Sự quan tâm đúng mức của phụ huynh bao giờ cũng có hiệu quả tuyệt vời với con. Đó cũng chính là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua trong suốt quá trình nuôi dạy con nên người. Cha mẹ có thể hỏi con về những câu chuyện xung quanh việc đến trường, về những bài học thú vị, hay những người bạn mới của bé.

Ngoài ra, nên nhắc lại cho bé những điều thú vị mà bé đã làm được trong kỳ nghỉ Tết, và tạo cho bé niềm tin, động lực để bắt đầu và hoàn thành kì học tiếp theo. Sau đó, hỏi con sẽ kể gì với bạn bè về những ngày nghỉ này khi gặp lại các bạn…Điều này sẽ giúp các bé hiểu ra rằng việc quay trở lại trường để bắt đầu năm học hoàn toàn không có gì khó khăn và giúp trẻ hào hứng trở lại trường hơn rất nhiều.

“Hãy lắng nghe những chia sẻ chân thành của con, chung vui cùng con, nói cho con nghe những điều cha mẹ cảm nhận về sự khôn lớn, trưởng thành của con qua mỗi dịp Tết. Bằng sự dẫn dắt tinh tế, cha mẹ nhẹ nhàng đề cập tới câu chuyện trở lại trường và nói cho con hiểu đây là một việc thường niên mà bất cứ bạn nhỏ nào cũng phải thực hiện sau khi mùa hè kết thúc” – Diễn viên Hà Hương chia sẻ.

Cùng con chuẩn bị đồ trước khi đến trường

Để khuyến khích và đem lại niềm hứng khởi cho con chào đón học kỳ mới, cha mẹ có thể dành thời gian đưa con đi sắm sửa đồ dùng và sách vở. Những chiếc compa, bút, tẩy mới sẽ giúp các em tràn đầy năng lượng tích cực và mong chờ đến ngày đi học hơn.

Ngoài ra, trước ngày đến trường, cha mẹ hãy chuẩn bị những món ăn sáng mà con yêu thích. Hãy nói với con về bữa sáng hôm sau để con háo hức được thức dậy ăn món đó. Nếu trẻ không màng chuyện ăn uống, cha mẹ có thể tặng con một món quà mà con yêu thích để chào đón ngày đến trường sau kỳ nghỉ Tết cũng như lời hứa cho học kỳ 2 được kết quả tốt.

Thậm chí, cha mẹ có thể hẹn đón con sớm trong ngày đầu đến trường sau kỳ nghỉ lễ. Con sẽ bớt cảm giác uể oải, buồn vì không được nghỉ thoải mái nữa.

Diễn viên Hà Hương cho rằng: “Tâm lý trẻ đang được nghỉ dài, gần gũi cha mẹ khiến trẻ muốn ở nhà nhiều hơn. Vì thế, để con đi học được vui trong những ngày đầu sau Tết, hãy hứa đón con sớm và thực hiện đúng lời hứa. Về nhà, cũng đừng quên hỏi chuyện ngày đầu đến trường của con để rút ngắn thời gian vương vấn nghỉ lễ của con”.

Thời gian đầu sau kỳ nghỉ dài, cha mẹ hãy quan tâm, gần gũi với con nhiều hơn. Hãy tạo 1 suy nghĩ ở trẻ: Đi học sau kỳ nghỉ lễ là điều hiển nhiên. Do đó, đừng cảnh báo và thường xuyên nhắc về ngày đi học của trẻ, đặc biệt là đêm trước ngày đến trường. Điều này chỉ làm gia tăng cảm giác lo lắng cho bé.

Để khắc phục tình trạng này, cha mẹ nên nhắc nhở và giám sát chuyện vui chơi của trẻ, không nên để trẻ thức quá khuya hay vui chơi quá đà. Ngoài ra, vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cha mẹ hãy đặt báo thức hoặc đánh thức con dậy như giờ đi học để trẻ có thể lấy lại nhịp sinh học. Như vậy, khi bắt đầu phải đi học trở lại, con sẽ không cảm thấy ức chế, mệt mỏi và khó chịu khi phải dậy sớm, phải đi học đúng giờ nữa.

Thay vào đó, đến ngày bạn hãy gọi trẻ dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng như lúc đi học. Tại thời điểm này, trẻ có cảm giác buồn, nhưng không phải lo lắng. Cảm giác buồn rồi sẽ được thay thế bằng một cảm giác khác khi gặp thầy cô.

Với quan niệm nghỉ xả hơi, vào ngày Tết cha mẹ thường hay cho trẻ thức khuya và ngủ dậy trễ. Thế nhưng, đừng vì ham vui mà cho trẻ vui chơi thả ga, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhịp sống sinh học của trẻ.

Theo đó, khoảng 2-3 ngày cuối kỳ nghỉ Tết, phụ huynh có thể tập thói quen cho con mình học tập như những ngày đi học trước đó. Việc này sẽ giúp học sinh thích nghi nhanh, tránh tâm lý uể oải trở lại học sau Tết.

Bài liên quan
Rèn EQ để cân bằng IQ
Đích đến của việc học không phải để con đứng đầu hay xuất sắc nhất mà để con tiến bộ từng ngày. Vì vậy, đừng chỉ nhăm nhăm rèn IQ cho con để đạt được thành tích cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giúp con “hâm nóng” ngày đến trường sau Tết