Hà Nội đón 400.000 lượt khách du lịch nội địa trong tháng cuối năm 2021

Minh Vân | 04/01/2022, 07:53
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, ước tính tháng 12/2021, Hà Nội đã đón 400 nghìn khách du lịch nội địa, giảm 44,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 1,13 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy doanh thu giảm nhưng đây là tín hiệu khởi sắc cho phục hồi du lịch Thủ đô trong tình hình mới.

Từ ngày 1-19/12/2021, Công viên Thủ lệ đã đón khoảng 20 nghìn lượt khách tham quan. Vườn quốc gia Ba Vì đón khoảng 20 nghìn lượt khách. Bảo tàng Lịch sử quân dự đón khoảng 1 nghìn lượt khách. Làng sinh vật cảnh Hồng Vân đón 700 lượt khách.

img_1669.jpg
Khách tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong tháng 12/2021, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1- 5 sao ước đạt khoảng 38,9%, tăng 12.3% so với tháng 11/2021 và giảm 0,4 % so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2021, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1- 5 sao ước đạt khoảng 22,9%, giảm 7,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến tháng 12/2021 có 28 khách sạn được UBND thành phố Hà Nội thành lập làm cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (trong số này có 19 khách sạn phục vụ cách ly các trường hợp tiếp xúc gần) với 3.086 phòng, tương đương 5.163 giường. Công suất sử dụng phòng bình quân của các khách sạn đón khách nhập cảnh cách ly tháng 12/2021 ước đạt khoảng 51.2%.

Năm 2021, Hà Nội ước đón 4 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 53% lượng khách nội địa năm 2020 và bằng 36% Kế hoạch đề ra từ đầu năm). Tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạt 11,28 nghìn tỷ đồng (bằng 40% tổng thu năm 2020 và bằng 23% kế hoạch đề ra).

Thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã và đang tích cực triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá, tập trung nâng cao chất lượng điểm đến, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên tuyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tăng cường phối hợp để đẩy mạnh quảng bá qua các kênh mạng xã hội.

Bài liên quan
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tiếp sức lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Việt Nam
(GDTĐ) - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) vừa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Hy vọng trao tặng cho 2 bệnh viện lớn ở Hà Nội và 4 bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh 1.000 phần quà với giá trị hơn 1 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội đón 400.000 lượt khách du lịch nội địa trong tháng cuối năm 2021