Hơn 2.360 hiệu trưởng, hiệu phó bị cắt giảm sau sáp nhập trường học ở Hà Nội, thuộc diện đông nhất trong cả nước
Bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thông tin trên tại hội nghị tổng kết năm học sáng 21/8. Lý do là thủ đô tinh gọn 53,3% đầu mối trường công lập, giảm từ 2.315 còn gần 1.100 trường.
Tổng cộng 2.366 hiệu trưởng, hiệu phó thuộc diện sắp xếp lại. Nhóm này có thể chuyển làm công tác chuyên môn khác, quay về làm giáo viên hoặc xin nghỉ, hưởng chế độ.
"Chúng ta tinh gọn đầu mối quản lý, nhưng giáo viên trực tiếp giảng dạy tăng, giúp phát huy nguồn lực, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên", bà Hà nói.
Ngoài ra, theo bà, dù giảm đầu mối trường, số phòng học tăng thêm 1.800, trong đó 800 phòng có thể dùng ngay, còn 1.000 phòng đang hoàn thiện.
Toàn quốc thực hiện sắp xếp mạng lưới trường công lập với mục tiêu giảm ít nhất 30% đầu mối, tiến tới hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn, giảm biên chế quản lý, tăng biên chế giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay khoảng 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sáp nhập, trong đó 11.000 người quay lại làm giáo viên.
Đến nay, đội ngũ cán bộ quản lý trường học bị cắt giảm ở Hà Nội là đông nhất. Tại TP HCM - siêu đô thị giáo dục với 2.188 trường công lập, số đầu mối giảm là khoảng 630, hơn 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều động, bố trí công việc khác.

Giám thị coi thi lớp 10 tại Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Thế Bằng