Hà Nội mưa từ đêm đến sáng, xe ùn tắc mọi ngả đường, người dân chật vật tìm đường tới công sở
Theo Trọng Tài - Đức Nguyễn•23/08/2024 10:43
Cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến người dân đi làm càng thêm vất vả vào đầu giờ sáng. Hầu hết các tuyến đường hướng về trung tâm Hà Nội đều xảy ra tình trạng đông đúc, ùn ứ.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng sớm nay (23/8), miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Đến sáng nay (23/8), do cơn mưa kéo dài từ đêm qua khiến các tuyến phố nội đô Hà Nội tắc cứng. Vào khung giờ cao điểm đi làm, hình ảnh từng dòng phương tiện chậm chạp di chuyển xuất hiện khắp phố Hà Nội.
Hình ảnh tại đường Nguyễn Chí Thanh lúc 7 giờ sáng đông nghẹt xe cộ, trời mưa cũng khiến nhiều người di chuyển đi làm khá khó khăn.
Trời mưa, đường tắc khiến những người chờ xe buýt phải đợi lâu hơn. "Hôm nay rơi vào thứ 6, mưa cả đêm đường tắc. Tôi đợi xe buýt mất hơn 20 phút", chị Lê Huyền chia sẻ.
Mưa lớn kèm tắc cứng khiến việc đi lại của người dân càng chật vật hơn.
Đường Đào Tấn tắc cứng lúc hơn 7 giờ sáng, các phương tiện di chuyển chậm dưới cơn mưa.
Đường Trần Duy Hưng lúc gần 8 giờ sáng nay (23/8).
Việc đi xe máy lụp xụp trong bộ áo mưa phần nào khó khăn hơn khi gặp đường tắc.
Hình ảnh người dân “nhích từng bước” trên đường Hồ Tùng Mậu lúc hơn 8 giờ.
Xe máy và ôtô hoà lẫn vào nhau.
Đường Trường Chinh ùn tắc, lối xuống Vành đai 2 ôtô đông nghẹt.
"Tôi mất hơn 1 tiếng mới thoát được cảnh tắc đường từ Hà Đông đến Nguyễn Trãi", anh Lê Việt Hà chia sẻ.
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhận định, trong sáng nay, Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ chiều nay và đêm nay, Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày mai, mưa giảm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
(GDTĐ) - Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam (VNUR) vừa chính thức công bố top 100 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năm 2026, ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi có tới 93 trường thay đổi thứ hạng so với năm trước.
Việc quy định hiệu trưởng trường phổ thông không làm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một trường đem lại nhiều lợi ích, đi kèm đó cần nêu cao hiệu quả công việc của đơn vị.
Mạch máu co lại khi gặp lạnh buổi sáng và giãn nhanh lúc nắng lên gây dao động huyết áp, tăng gánh nặng lên tim, dễ dẫn đến đột quỵ ở người già, người có bệnh nền.
100% cử tri Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ngày 16/1, tại Hà Nội, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Đại học Công nghệ Hàn Quốc và các đơn vị tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển công nghệ trung hòa carbon và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ xanh Việt Nam – Hàn Quốc 2026”.
Sau nhiều ý kiến về việc đưa bài tổ hợp gồm 6 môn học vào kỳ thi lớp 10, một địa phương vừa chính thức ra văn bản tạm dừng phương án này để xây dựng lộ trình phù hợp hơn.