Năm học 2023-2024, Hà Nội sẽ tuyển 69.265 học sinh vào lớp 10 công lập không chuyên, tăng hơn 1000 chỉ tiêu so với năm học trước.
Ở khu vực ngoại thành, hầu hết các trường đều có chỉ tiêu tuyển sinh giống năm trước. Một số trường có chỉ tiêu tăng hơn so với năm trước là THPT Cổ Loa, Vân Nội, Mê Linh, Thanh Oai B.
Chỉ tiêu các trường THPT công lập không chuyên tại Hà Nội
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi".
Nghiên cứu sâu sắc từng luận điểm trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906-16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ, đặt lên vai Đại học Quốc gia Hà Nội, một sứ mệnh lịch sử nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, đó là trở thành đầu tàu đưa trí tuệ Việt Nam từng bước hội nhập với các nước tiên tiến trên thế giới.
Ngày 17/5, gần 5.000 học sinh các trường phổ thông đã tham dự Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2. Sự kiện được tổ chức trước Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa tinh thần yêu khoa học, khơi dậy khát vọng nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới trong thế hệ trẻ.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi".