Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, số lượng học sinh đầu cấp đều tăng, áp lực trường lớp rất lớn
Thừa học sinh, thiếu chỉ tiêu do đó nhiều trường tư thục khác như: Đoàn Thị Điểm, Hệ thống giáo dục Ngôi Sao, Hệ thống giáo dục Archimedes, Marie Curie… đều đưa ra phương thức tuyển sinh đối với lớp 1, lớp 6 để loại bớt hồ sơ.
Xây thêm nhiều trường học
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm khẳng định, dù năm nào cũng xây mới, sửa chữa thêm các phòng học nhưng sĩ số chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là bậc tiểu học. Lý do, số lượng học sinh hằng năm tăng nhanh, trường lớp không đáp ứng kịp nhu cầu.
Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cho biết, năm nay trên địa bàn số lượng học sinh vào lớp 6 tăng hơn 3.000 em. “Không có trường học nào xây mới được đem vào sử dụng nhưng nhiều trường được tu bổ, cơi nới phòng học nên vẫn đáp ứng yêu cầu”, bà Hương nói.
Cũng theo bà Hương, theo kế hoạch, trong năm học 2024-2025, quận sẽ đưa vào sử dụng 4 trường mới, tiếp theo có thêm một số trường nữa. Nhiều năm qua, số lượng học sinh tăng nhưng hệ thống trường tư thục phát triển song song công lập, giảm tải áp lực rất nhiều cho địa phương. “Cụ thể, quận hiện có 100 trường học, trong đó gồm 41 trường công lập và 59 trường tư thục. Bậc THCS có 24 trường thì có 14 trường công. Sĩ số trung bình ở bậc học này hiện khoảng 40 em/ lớp là không quá nóng so với mặt bằng chung”, Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm nói.
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, số lượng học sinh đầu cấp đều tăng, áp lực trường lớp rất lớn. Trong giai đoạn tới, thành phố cũng đã có kế hoạch xây dựng thêm trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư thêm hệ thống trường ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.
Báo cáo của đoàn đại biểu quốc hội TP Hà Nội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới đây cũng khẳng định, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở vật chất của các trường nhằm đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới.