Hà Nội: Trường tư tự ý xây dãy phòng học 4 tầng trên đất công ích
Theo Thanh Hiếu•10/04/2025 09:32
Dãy phòng học 4 tầng của trường THPT Đặng Thai Mai (một trường tư tại Sóc Sơn, Hà Nội) xây dựng trên đất công ích khi chưa được cấp phép.
Thời gian gần đây, tại khu vực thôn 4 (xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn) "mọc" lên tòa nhà cao 4 tầng thuộc khuôn viên của Trường THPT Đặng Thai Mai.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, công trình trên được xây dựng trên đất công ích, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, trường được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2004- 2005 gồm 2 dãy nhà cấp 4. Diện tích đất xây trường từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có đất thổ cư, đất công ích.
Sau cơn bão Yagi (bão số 3) năm 2024, một dãy nhà cấp 4 bị xuống cấp, có nguy cơ đổ sập. Do đó, nhà trường quyết định xây dựng dãy phòng học mới và trang bị cơ sở vật chất khang trang, hiện đại để phục vụ việc học. Từ tháng 11/2024, công trình được khởi công trên nền dãy phòng học cũ.
Đại diện nhà trường cũng thừa nhận việc xây dãy phòng học khi chưa được cấp phép. Hiện tại, trường đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.
Ông Đàm Khắc Sỹ, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, cổ đông xây dựng trường là những nhà giáo về hưu tâm huyết với giáo dục địa phương. Hiện nay, Đặng Thai Mai là một trong những trường THPT tư thục có học phí rẻ nhất Hà Nội, với 700.000 đồng/học sinh/tháng. Trường hiện có 29 cán bộ, giáo viên với thu nhập chỉ 6-7 triệu đồng/tháng. "Chúng tôi, những giáo viên luôn tâm huyết với nghề, mong muốn góp chút sức mình cho giáo dục địa phương chứ không phải lợi nhuận", ông Sỹ chia sẻ.
Ông Sỹ cũng thừa nhận, công trình được xây dựng khi chưa được cấp phép là sai. Thế nhưng nếu buộc phải đóng cửa, nhiều học sinh tại các xã "vùng sâu" của huyện Sóc Sơn sẽ phải nghỉ học. "Chúng tôi mong muốn thành phố hỗ trợ, hướng dẫn nhà trường được tiếp tục hoàn thiện dãy phòng học này vì "đây là công trình giáo dục", ông Sỹ bày tỏ.
Ông Trần Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ thừa nhận Trường THPT Đặng Thai Mai xây dựng dãy phòng học 4 tầng khi chưa được cấp phép. Hiện tại, Đoàn Thanh tra của huyện Sóc Sơn đang tiến hành kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh.
Ông Hà cũng cho biết, trường THPT Đặng Thai Mai được xây dựng từ 20 năm trước. Đất để xây trường gồm nhiều loại, gồm đất thổ cư, đất công ích do UBND xã quản lý (hơn 1.109m2). Giải thích rõ hơn về đất công ích, ông Hà cho biết, hơn 20 năm trước đã cho 1 người dân thuê đất công ích với thời hạn 20 năm (đến tháng 9/2025 thì hết hạn). Tuy nhiên, sau đó người này đã cho nhà trường thuê lại để xây dựng trường THPT Đặng Thai Mai. Hiện thời hạn thuê đã sắp hết, đến tháng 9/2025 UBND xã sẽ thanh lý hợp đồng thuê đất.
Ông Hà cũng cho biết, khi trường xây dựng dãy phòng học 4 tầng, UBND xã đã phát hiện, lập biên bản và yêu cầu dừng thi công. Đến nay, trường đã tự nguyện tháo dỡ phần mái tầng 4. Ông Hà cũng mong muốn cấp trên có hướng dẫn để trên địa bàn xã Hồng Kỳ và các xã lân cận có một trường THPT. UBND xã cũng đã nhận được đơn của nhiều phụ huynh xin được giữ lại trường.
Về trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, ông Hà cho biết Đoàn kiểm tra của huyện đang làm việc về nội dung này. Trách nhiệm của ai, xử lý như thế nào, UBND xã sẽ thực hiện theo kết luận.
Liên quan đến vụ việc này, Thanh tra huyện Sóc Sơn đã ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND xã Hồng Kỳ và các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, thiết lập hồ sơ và xử lý công trình vi phạm tại Trường THPT Đặng Thai Mai. Trong đó, sẽ thanh tra trách nhiệm công vụ với Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ và Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện (ảnh: Phòng học cấp 4 hiện đang sụt lún).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.
Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Chính phủ đề xuất trao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cấp phép hoạt động các trường đại học, cao đẳng tư thục trên địa bàn.
Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Từ ngày 29/3 - 5/4, phái đoàn gồm đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và 8 Học viện kinh doanh, công nghệ và kỹ thuật New Zealand lần đầu tiên đã có chuyến làm việc riêng với mục tiêu tăng cường trao đổi, hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái giáo dục tại Việt Nam.
Ngày 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh công bố kế hoạch và các mốc thời gian cụ thể cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 đối với các bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6. Theo đó, phụ huynh cần theo sát các thời điểm quan trọng để thực hiện đăng ký tuyển sinh cho con em đúng quy định.