Hà Nội tuyển nhiều sinh viên xuất sắc làm giáo viên

08/07/2023, 05:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo danh sách 45 thí sinh dự xét tuyển diện thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Các thí sinh này sẽ được tuyển dụng sau buổi phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023.

Theo quyết định, có 45 thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng diện thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, được phân bổ cho các trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (7), THPT Cổ Loa (1), THPT Đan Phượng (2), THPT Đông Mỹ (2), THPT Hoài Đức C (1), THPT Khương Đình (11), THPT Kim Anh (1), THPT Liên Hà (1), THPT Mỹ Đình (13), THPT Phan Huy Chú Quốc Oai (1), THPT Phúc Lợi (1), THPT Vân Nội (1), THPT Xuân Phương (1) THPT Yên Hoà (1), THPT Yên Lãng (1).

Sau khi đủ điều kiện, các thí sinh sẽ trải qua buổi phỏng vấn vào các ngày 11 và 12/7/2023 tại Trường THPT Việt Đức (số 47 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau khi có kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến Hội đồng tuyển dụng viên chức để xuất trình các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Sở GD&ĐT cũng công bố nội dung ôn tập phỏng vấn dành cho các thí sinh.

Theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, đối tượng là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định.

Cụ thể: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp THPT

Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp THPT hoặc bậc đại học; đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ GD&ĐT công nhận.

Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngoài việc thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP còn được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
Tuyển dụng giáo viên: 'Cạn' nguồn tuyển
Hằng năm, các địa phương đều tổ chức tuyển dụng giáo viên nhưng tồn tại nghịch lý càng tuyển càng thiếu. Nhiều vị trí việc làm không có hồ sơ ứng tuyển dù chỉ tiêu năm nào cũng cần...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội tuyển nhiều sinh viên xuất sắc làm giáo viên