Hai ông “trùm” trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng được giảm án

17/04/2023, 14:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án kéo dài, sáng 17/4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Hai “ông trùm” trong đường dây buôn lậu này là Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) đều được giảm án.

HĐXX nhận định, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm tội buôn lậu như bản án sơ thẩm đã kết tội.

Hai ông “trùm” trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng được giảm án - 1

Các bị cáo tại tòa.

Cụ thể HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đào Ngọc Viễn 15 năm tù (giảm 2 năm so với án sơ thẩm, 17 năm), Phan Thanh Hữu 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng), Phan Lê Hoàng Anh (con trai bị cáo Phan Thanh Hữu) nhận mức án 2 năm 3 tháng tù. Các bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu”.

HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên bản án đối với Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan): 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu xăng. Cụ thể, sau khi cấn trừ, bị cáo Viễn còn phải nộp hơn 37 tỉ đồng, bị cáo Hữu còn phải nộp hơn 59 tỉ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai ông “trùm” trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng được giảm án