Hàng công kỳ lạ của đội tuyển Tây Ban Nha

23/11/2022, 15:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

HLV Luis Enrique không cần các tiền đạo của ông phải đạt phong độ cao để được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha. Cứ sẵn sàng thực hiện điều ông chỉ đạo, cơ hội của họ sẽ đến.

Các CĐV đội tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đoán được HLV Luis Enrique sẽ dùng thủ môn, hậu vệ, tiền vệ nào trong đội hình xuất phát trước một trận đấu nào đó. Song hiếm khi họ đoán trúng ông HLV này sẽ dùng những tiền đạo nào cho 3 vị trí ở tuyến đầu.

Xây dựng lối chơi không dựa vào bất kỳ chân sút nào

Tại EURO năm ngoái, Luis Enrique đã dùng 7 tiền đạo cho hàng công 3 người. Các tiền đạo có thể yên tâm rằng ông gọi ai thì người đó sẽ có cơ hội vào sân. Trong 6 trận của Tây Ban Nha ở giải đó, họ xuất phát với 5 bộ ba tiền đạo khác nhau.

Lối chơi của Tây Ban Nha dưới thời Luis Enrique là pressing ngay tuyến đầu, tấn công ồ ạt vây hãm đối thủ dù đó có là Italy. Sức tấn công của tập thể dưới thời Luis Enrique còn mạnh hơn đội bóng của các người tiền nhiệm Luis Aragones và Vicente del Bosque.

Tay Ban Nha anh 1

Luis Enrique là HLV có cá tính mạnh. Ảnh: Reuters.

Nguồn lực dồi dào này kiếm cho họ những trận thắng lớn như thắng Slovakia 5-0 hay thắng Croatia 5-3. Nhưng không phải lúc nào, Tây Ban Nha cũng duy trì được sức công khủng khiếp ấy. Vẫn tại EURO 2021, họ chỉ ghi 3 bàn trong 4 trận còn lại.

Luis Enrique phải sử dụng nhiều tiền đạo như vậy một phần vì Tây Ban Nha không còn chân sút nào đáng tin cậy để dựa vào, để khoán trắng như Anh với Harry Kane hay Ba Lan với Robert Lewandowski. Và chính HLV cũng không muốn dựa vào ai.

Ông dường như rất vui khi không có bất kỳ cầu thủ tấn công siêu sao nào trong đội hình của mình, những người có thể cản trở việc xây dựng đội bóng. “Tôi thích dùng những người tôi có,” ông từng nói trong chiến dịch vòng loại tới Qatar, “Hơn là một ngôi sao sẽ quyết định cách chúng tôi chơi bóng”.

Luis Enrique biết chính xác những gì ông muốn cho đội bóng của mình. Ông đã thể hiện rất rõ điều đó suốt thời gian nắm quyền, rằng ông chọn những cầu thủ phù hợp với ý tưởng của mình chứ không phải ngược lại là xây dựng đội bóng và hệ thống thi đấu dựa trên một nhóm cầu thủ ưu tú nào đó.

Khả năng và sự sẵn sàng thực hiện theo hướng dẫn chiến thuật của Luis Enrique là điều cần thiết nhất đối với một cầu thủ nếu họ muốn được ra sân. Không thể thương lượng. Vì vậy với Enrique, lối chơi toàn diện của một tiền đạo quan trọng hơn khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của anh ta.

Không ai trong các tiền đạo của Tây Ban Nha tại World Cup này là lựa chọn số một tại một CLB được dự Champions League. Và cũng không tiền đạo nào có phong độ đặc biệt xuất sắc tính đến thời điểm này của mùa bóng 2022/23.

Tay Ban Nha anh 2

Marcos Asensio chơi lên chân trong ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Không cần phong độ cao tại CLB, chỉ cần làm đúng điều HLV chỉ đạo

Trong trận giao hữu thắng Jordan 3-1 tuần trước, Luis Enrique dùng Ansu Fati, Pablo Sarabia ở hai cánh và Marcos Asensio ở vị trí số 9 ảo. Sau đó, ông đưa vào sân Nico Williams, Yeremi Pino, Dani Olmo. Fati và Nico đã ghi bàn.

Trận gặp Costa Rica tối nay, Luis Enrique sẽ đi theo một trong hai phương án, hoặc để Alvaro Morata chơi như một trung phong truyền thống hoặc sử dụng Asensio như một số 9 ảo dù cả hai đều không có phong độ xuất sắc.

Morata mới ghi 5 bàn sau 19 trận trên mọi đấu trường cho Atletico Madrid ở mùa giải 2022/23 và chỉ ghi 1 bàn trong 10 trận gần nhất. Anh cũng đang đối phó với các vấn đề về đùi và hông. Asensio chỉ là tiền đạo dự bị trong phần lớn sự nghiệp ở Real Madrid, mới ghi 3 bàn sau 15 trận mùa này.

Song họ đều chơi tốt cho Tây Ban Nha dưới thời Luis Enrique. Morata đã có 10 bàn sau 28 trận. “Morata đóng góp cho đội tuyển nhiều, nhiều hơn bạn nghĩ”, Luis Enrique ca ngợi năng suất làm việc và tốc độ di chuyển không bóng của cựu sao Juventus.

Kể từ khi được triệu tập trở lại ĐTQG vào tháng 6/2022, Asensio đã có 4 pha kiến ​​tạo trong 5 trận và nhanh chóng đạt được những gì Luis Enrique muốn. “Hiện tại, Asensio ở một đẳng cấp khác, xuất sắc trong vai trò số 9, liên kết lối chơi. Tôi đã hạn chế tầm di chuyển của Asensio trên sân để anh ta xuất hiện nhiều hơn ở những khu vực anh ta gây sát thương lớn”.

Ra sân tối nay ở hai bên cánh trong hệ thống 4-3-3 của Luis Enrique có thể là hai cái tên Sarabia của Paris Saint-Germain và Ferran Torres của Barcelona dù họ cũng không có phong độ tốt. Sarabia hầu như không thi đấu, không ghi bàn hay kiến ​​tạo cho PSG mùa này. Nhưng cựu cầu thủ Sevilla luôn xuất sắc dưới tay Luis Enrique.

Tay Ban Nha anh 3

Ferran Torres là tiền đạo thi đấu nhiều trận nhất cho đội Tây Ban Nha dưới thời ông Luis Enrique. Ảnh: Reuters.

Torres cũng có nửa mùa giải kém cỏi ở Barca, ghi 5 bàn sau 18 trận. Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha vẫn là một "fan" hâm mộ lớn của Torres, không chỉ vì tiền đạo này đang hẹn hò với con gái ông. Torres là người chơi nhiều trận nhất (31) và ghi nhiều bàn nhất (13) dưới thời Luis Enrique dẫn dắt ĐTQG.

4 tiền đạo còn lại của Tây Ban Nha cho giải đấu này là Fati của Barcelona, ​​Olmo của Leipzig, Nico của Athletic Bilbao và Pino của Villarreal. Olmo chơi đa dạng hai bên cánh, thực tế là cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công Tây Ban Nha tại EURO 2021. Anh mới trở lại sau chấn thương và có thể sẽ đóng vai trò lớn hơn từ vòng đấu loại trực tiếp.

Fati, Nico, Pin đều tròn 20 tuổi, là những cầu thủ nhanh nhẹn, bùng nổ, có lối chơi trực diện và sẽ có nhiều cơ hội được tung vào sân từ băng ghế dự bị khi hàng thủ đối phương bị quần mệt nhoài, khi các khoảng trống bắt đầu được mở ra. Sự bùng nổ mang tính cá nhân vẫn là điều cần thiết một khi các ý tưởng tấn công cạn kiệt.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Alvaro Morata ghi bàn ở phút 88 khiến Cristiano Ronaldo và đồng đội nhận trận thua trên sân nhà ở lượt cuối bảng A2 UEFA Nations League 2022/23.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng công kỳ lạ của đội tuyển Tây Ban Nha