Ngày 24/4, Hội thảo giáo dục Hàn Quốc lần I/2026 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh đã thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên và phụ huynh. Sự kiện không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin mà còn cho thấy một làn sóng mới: Giới trẻ đang nắm quyền tự quyết và khắt khe hơn trong việc định hình hành trình tương lai.

Xóa bỏ tâm thế "chờ tư vấn"
Tại không gian hội thảo, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ cầm trên tay bảng so sánh chỉ số của nhiều trường khác nhau. Thay vì tâm thế thụ động chờ giới thiệu, học sinh hiện nay có xu hướng nghiên cứu kỹ từ trước và đến sự kiện để xác thực thông tin.
Khác với những năm trước, khi mối quan tâm thường xoay quanh vấn đề việc làm thêm, các câu hỏi hiện tại đã đi sâu vào chuyên môn: chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, điều kiện xét học bổng chuyên ngành và lộ trình chuyển đổi visa sau tốt nghiệp. “Em đã tìm hiểu kỹ về thế mạnh của từng vùng tại Hàn Quốc. Hôm nay em đến để trực tiếp đối thoại với đại diện trường nhằm làm rõ các học phần về Công nghệ thông tin và cơ hội thực tập tại các tập đoàn lớn,” bạn N.T.M (học sinh lớp 12, quận Phú Nhuận) chia sẻ.

"Điểm chạm" trực tiếp với các đại diện giáo dục hàng đầu
Sự kiện ghi nhận sự góp mặt của nhiều đơn vị đào tạo uy tín như: Đại học Silla, Đại học Ngoại ngữ Busan, Đại học Catholic Busan, Cao đẳng Khoa học Ulsan và Cao đẳng CNTT Kyungnam.

Sự đa dạng từ khối ngành Ngôn ngữ, Kỹ thuật đến Khoa học ứng dụng cho phép học sinh có cái nhìn toàn cảnh. Thay vì chọn trường theo "phong trào", các bạn trẻ đang thực hiện phép tính so sánh giữa học phí, môi trường sống và triển vọng nghề nghiệp của từng khu vực cụ thể tại xứ sở Kim Chi. Việc tiếp cận nguồn tin chính thống ngay tại hội thảo giúp giảm thiểu rủi ro thông tin sai lệch từ các nguồn không xác thực trên mạng xã hội.

Cá nhân hóa hành trình “rực rỡ”
Trong các phiên thảo luận chuyên đề, nội dung không còn gói gọn trong các thủ tục hồ sơ khô khan. Các chuyên gia tập trung chia sẻ về kỹ năng thích nghi văn hóa và xây dựng lộ trình cá nhân hóa.
Bà Bùi Tâm - Giám đốc YT Korea, đơn vị tổ chức sự kiện - nhận định: “Khó khăn lớn nhất của các em hiện nay không phải là thiếu thông tin, mà là sự nhiễu loạn thông tin. Chúng tôi xây dựng mô hình hội thảo này như một không gian đối thoại mở, nơi học sinh có quyền chất vấn, so sánh và tự chọn ra mảnh ghép phù hợp nhất với năng lực cá nhân thay vì đi theo một khuôn mẫu có sẵn.”

Thông điệp “Mỗi hành trình đều rực rỡ” được xuyên suốt sự kiện như một lời khẳng định: Du học không có công thức chung. Tại một đô thị năng động như TP Hồ Chí Minh, xu hướng này càng thể hiện rõ nét khi các bạn trẻ coi du học là một khoản đầu tư dài hạn cho bản thân, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả kiến thức lẫn tâm thế.

Sự thay đổi từ việc "nghe tư vấn" sang "tự trải nghiệm và đánh giá" của Gen Z TP Hồ Chí Minh cho thấy sự trưởng thành trong tư duy hướng nghiệp. Các sự kiện kết nối trực tiếp đang đóng vai trò là "bàn đạp" quan trọng, biến quyết định du học từ một lựa chọn mang tính mạo hiểm trở thành một kế hoạch được tính toán khoa học và đầy cảm hứng.