Hành trình ươm mầm ước mơ Tiếng Trung

26/09/2023, 09:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tiếng Trung Hương Hương là một trong những Trung tâm đào tạo tiếng Trung uy tín và quy mô hàng đầu tại Bắc Giang và Bắc Ninh hiện nay.

Với 9 cơ sở phủ rộng khắp địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh cùng hơn 20.000 học viên đã và đang theo học, Công ty TNHH Giáo dục và Hợp tác Quốc tế Hương Hương (Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương) đang là một trong những Trung tâm đào tạo tiếng Trung có uy tín và quy mô hàng đầu tại những khu vực nói trên. Tuy nhiên, ít người biết, cơ sở này được khởi nguồn từ một suy nghĩ hết sức giản dị của một cô giáo dạy tiếng Trung: “Cần hành động để đáp ứng nhu cầu của nhân dân tại quê hương”.

Là địa bàn có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi cùng chính sách đầu tư tốt, tỉnh Bắc Giang là một trong những nơi thu hút được rất nhiều vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Tính đến nay, Trung Quốc hiện là quốc gia thứ hai về số dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh với 60 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt trên 501 triệu USD, giải quyết việc làm cho 16.675 lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bởi vậy, không khó để lý giải việc tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ được nhiều người theo học tại Bắc Giang hiện nay.

Bà Hoàng Thị Thu Hương - Nhà sáng lập và điều hành Trung tâm Ngoại ngữ Hương Hương ảnh 1
Bà Hoàng Thị Thu Hương - Nhà sáng lập và điều hành Trung tâm Ngoại ngữ Hương Hương

Đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương đã được thành lập vào năm 2018 bởi Bà Hoàng Thị Thu Hương, sáng lập và điều hành Trung tâm. Bà Hương chia sẻ: “Từ nhỏ, khi xem những bộ phim Trung Quốc, tôi mong có dịp đến tìm hiểu, khám phá văn hóa, con người nơi đây. Vì vậy, tôi đã nỗ lực học tiếng Trung, vinh dự là một trong những số sinh viên được du học tại Trường Đại học Sư phạm Hoa Trung (Trung Quốc). Năm 2012, tôi được chọn sang Trung Quốc đào tạo theo diện liên kết của trường. Sau 3 năm học tập ở nước ngoài, tôi về quê hương và nhận thấy nhiều bạn trẻ có nhu cầu học tiếng Trung để làm hành trang lập nghiệp nên với vốn ngoại ngữ được trang bị, tôi đã đi dạy tại một số cơ sở; dạy kèm nhiều em nhỏ đọc, viết, giao tiếp tiếng Trung. Khi tích lũy được kiến thức và nghiệp vụ sư phạm, năm 2018, tôi quyết định thành lập Trung tâm Tiếng Trung Thu Hương, đến nay đổi tên thành Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương”.

Bà Hương cũng chia sẻ thêm: “Vạn sự khởi đầu nan nên trong thời gian đầu, dù có chuyên môn, nhiệt huyết cỡ nào thì tôi cũng như ban lãnh đạo trung tâm lúc đó gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn về nguồn vốn nên thời gian đầu, trung tâm không có điều kiện đầu tư quá nhiều về mảng marketing cũng như cơ sở vật chất. Nhưng tiếng lành đồn xa nên các bạn học viên đã tự giới thiệu nhau đến với trung tâm nên từ chỗ lứa học viên ban đầu chỉ có vài người, rồi đến hàng chục người và giờ trung tâm đã đào tạo hàng chục ngàn học viên”.

Vượt qua những khó khăn, đến nay, sau gần 5 năm thành lập và phát triển, Hương Hương đã có tổng cộng 9 cơ sở phủ rộng khắp trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh với hơn 20.000 học viên đã và đang theo học. Đồng thời, hàng ngàn học viên đã tốt nghiệp cũng có sự phát triển vượt bậc trong học tập và công việc.

Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương ảnh 2

Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương

Em Đỗ Thị Mỹ Duyên – học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang chia sẻ: “Là học sinh cấp 3 nhưng hiện tại em đã có tấm bằng HSK5, tấm bằng này sẽ giúp ích rất nhiều cho em trong việc xét tuyển đại học sắp tới. Em cảm thấy rất đúng đắn khi lựa chọn theo học tại Trung tâm tiếng Trung Hương Hương mặc dù có rất nhiều trung tâm khác. Đến giờ em vẫn không tin được rằng chỉ học đến giáo trình thứ 3 do Trung tâm biên soạn nhưng em đã thi thử và đạt HSK5”.

Có lẽ không khó để hiểu được sự bất ngờ của học sinh nói trên khi biết rằng HSK là một tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra trình độ tiếng Trung cho người không sử dụng tiếng Hán là tiếng mẹ đẻ và tiêu chuẩn này chỉ có 9 cấp bậc.

Có thể thấy, vượt qua những sóng gió buổi ban đầu, hiện nay, “chiếc thuyền” Hương Hương đang vươn mình ngày một nhanh hơn với một tập thể “thuyền viên” đầy nhiệt huyết, đoàn kết dưới tầm nhìn chiến lược đúng đắn của tập thể lãnh đạo.

Là một trong những người đi cùng trung tâm từ những ngày đầu thành lập, chị Nguyễn Thị Chung, Trưởng phòng đào tạo trung tâm tiếng trung Hương Hương chia sẻ: “Theo tôi, điều tạo nên một Hương Hương thành công như ngày hôm nay chính là sự đoàn kết của các thành viên cũng như tầm nhìn của ban lãnh đạo. Chúng tôi có một điểm chung đó chính là sức trẻ, sự nhiệt huyết và điều quan trọng nhất chính là niềm đam mê dành cho tiếng trung và muốn lan tỏa điều đó đến nhiều người. Đối với tôi, tầm nhìn của lãnh đạo chính là yếu tố then chốt giúp Hương Hương tiến xa được như ngày hôm nay. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất thì ban lãnh đạo trung tâm luôn tạo điều kiện để giáo viên nâng cao chuyên môn. Thậm chí, chị Thu Hương – giám đốc trung tâm hiện nay vẫn đang tiếp tục đi học tại Trung Quốc để không ngừng nâng cao trình độ và cập nhật những thông tin, kiến thức mới nhất. Bên cạnh đó, trung tâm còn có rất nhiều đối tác mang tính chiến lược cả trong và ngoài nước nên khi học viên tham gia vào khóa học của trung tâm sẽ tiếp cận được rất nhiều cơ hội. Trung tâm luôn chú trọng chất lượng, lấy người học làm trung tâm. Do đó, tôi cảm thấy rất tin tưởng về tầm nhìn của ban lãnh đạo”.

Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương trao đổi hợp tác với Trường Đại học Khoa học kĩ thuật điện tử Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc). ảnh 3
Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương trao đổi hợp tác với Trường Đại học Khoa học kĩ thuật điện tử Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc).

Dù đã khẳng định vị thế là Trung tâm đào tạo tiếng Trung hàng đầu trong khu vực, nhưng bước chân và tham vọng của tập thể đội ngũ lãnh đạo và giảng viên của Trung tâm tiếng Trung vẫn chưa dừng lại. Trung tâm đã không ngừng tạo dựng những quan hệ, liên kết, hợp tác trực tiếp với hàng loạt Trường Đại học nổi tiếng tại Trung Quốc nhằm tạo cơ hội học tập cho các du học sinh Việt Nam, tiếp bước các bạn sớm trở thành công dân toàn cầu. Với những bước đi chiến lược nói trên, trong thời gian không xa, Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương sẽ sớm trở thành địa chỉ đào tạo uy tín mang tầm vóc Quốc tế và rõ ràng khi đó, người hưởng lợi trực tiếp nhất chính là các học viên theo học tại Trung tâm.

Một buổi học của học viên tại Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương. ảnh 4

Một buổi học của học viên tại Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương.

Với đội ngũ Giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, giàu kinh nghiệm; Tiếng trung Hương Hương không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo nên một môi trường giáo dục cho tương lai bằng sự chuyên nghiệp, chính trực và tận tụy.

Danh sách các cơ sở Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương:

CS1: Tầng 4, Tòa nhà số 2, Lô L4, Đường Hùng Vương, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

Hotline: 0981.786.957

CS2: My Điền, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Hotline: 0969.078.957

CS3: Số 03 Shophouse, KĐT Rùa Vàng, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang

Hotline: 0986.078.957

CS4: Làn 2, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang

Hotline: 0986.188.523

CS5: Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang

Hotline: 0981.786.957

CS6: Số 1084 - Thân Cảnh Phúc, TDP Quang Trung, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Hotline: 0971.693.110

CS7: Số 36 Quang Trung, Tổ dân phố số 1, TT Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang

Hotline: 0981.460.005

CS8: Khu Shophouse, Phố Đỉnh, Phường phố Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CS9: Chợ Mới My Điền - Việt Yên - Bắc Giang

Website: https://tiengtrunghuonghuong.edu.vn/
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình ươm mầm ước mơ Tiếng Trung