Nhờ doanh thu tăng trên 39%, Hanoi Metro có lãi sau thuế hơn 33 tỷ đồng, đạt mức cao chưa từng có trong các kỳ báo cáo nửa đầu năm.
Báo cáo tài chính mới đây của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho thấy doanh thu 6 tháng đầu năm đạt gần 547 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm trước. Mức này còn cao hơn doanh thu cả năm của giai đoạn 3 năm đầu hoạt động (2021-2023). Trong đó, doanh thu bán vé ghi nhận hơn 85 tỷ đồng. Còn lại gần 462 tỷ đồng đến từ tiền trợ giá.
Trừ đi giá vốn, công ty có lãi gộp gần 39,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp ghi nhận khoảng 7,3%. Ngoài ra, họ còn có thêm 25 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 6%, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi.
Công ty chỉ tốn chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 74% lên hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, gần 16 tỷ đồng được dành để trả lương cho nhân viên quản lý. Họ nói không với chi phí tài chính và bán hàng.
Hanoi Metro lãi sau thuế trên 33,3 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà doanh nghiệp này từng ghi nhận trong kỳ bán niên và vượt lợi nhuận cả năm của giai đoạn 2015-2024.

Tàu đang chạy trên tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản đạt hơn 8.026 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty có khoảng 1.597 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.
Nợ phải trả cũng tăng thêm 20% lên gần 429 tỷ đồng, phần lớn là chi phí phải trả trong ngắn hạn. Công ty không vay nợ tài chính.
Hanoi Metro là doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố Hà Nội, đang vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Từ năm trước, công ty cho biết nhu cầu sử dụng vận tải công cộng có xu hướng tăng, cùng với việc triển khai hệ thống vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương hiệu và gia tăng hiệu quả hoạt động.
Năm nay, Hanoi Metro được giao nhiệm vụ phục vụ gần 21,6 triệu lượt khách. Tổng doanh thu dự kiến gần 1.280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 45,7 tỷ đồng. Nếu thành công, đây sẽ là năm kinh doanh hiệu quả nhất trong lịch sử hoạt động của họ.