Hậu vệ tuyển Pháp vi phạm quy định FIFA

04/12/2022, 22:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Jules Kounde bị trọng tài bắt tháo dây chuyền ngay trong trận đấu giữa Pháp và Ba Lan đêm 4/12 (giờ Hà Nội).

Phút 42, trọng tài chính cho dừng trận đấu để yêu cầu Jules Kounde tháo dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Theo quy định của FIFA, cầu thủ thi đấu không được phép đeo các loại trang sức (vòng tay, dây chuyền, đồng hồ,...) để tránh gây chấn thương cho bản thân và đối thủ.

Kounde deo day chuyen anh 1

Trọng tài biên bắt Kounde tháo dây chuyền.

Ngay từ đầu trận, nhiều người hâm mộ đã phát hiện Kounde đeo dây chuyền khi anh thực hiện những pha tranh chấp với cầu thủ bên phía Ba Lan.

Việc đeo dây chuyền không phải là hành vi xúc phạm nên nhiều khả năng hậu vệ thuộc biên chế Barcelona sẽ không phải nhận án phạt nào từ FIFA.

Trở lại trận đấu trên sân Thumama, Pháp tạo thế trận lấn lướt trước Ba Lan nhưng phải chờ đến phút 44 mới có bàn mở tỷ số do công của Olivier Giroud. Tiền đạo của Milan vượt qua Thierry Henry để trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Pháp với 52 bàn thắng. Đây là lời khẳng định của cựu sao Chelsea bởi trước đó, anh từng bị chỉ trích vì không ghi bàn trong cả chiến dịch World Cup 2018 cùng "Les Bleus".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu vệ tuyển Pháp vi phạm quy định FIFA