Cục C04 đã phá chuyên án khi lô hàng ma túy hàng chục triệu USD đóng trong bao xi măng đang làm thủ tục xuất qua tuyến đường biển để tiêu thụ.
Kết quả giám định 22 bao là ma túy ketamin, khối lượng 550kg. Theo tính toán, sau khi nhận 22 bao ketamin, các đối tượng sẽ cất giấu 52 bao chứa 1,3 tấn ketamin lẫn trong các bao xi măng, vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ.
Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã tập trung lực lượng đấu tranh khai thác làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời củng cố tài liệu mở rộng điều tra vụ án.
Liêu Chí Hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài, sau đó lợi dụng mua tiền chất, hoá chất để sản xuất ma tuý tổng hợp.
Ma tuý thành phẩm được vận chuyển về Việt Nam qua tuyến đường bộ tập kết ở Thái Bình, sau đó đưa Hải Phòng để xuất đi nước thứ ba.
Qua điều tra xác định, trong 1 năm qua, công ty của các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu 64 loại tiền chất, hóa chất, dung môi với số lượng gần 9.000 tấn, trị giá hơn 5,7 triệu USD.
Nhìn nhận về chuyên án trên, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 cho rằng, đây là một vụ án đặc biệt nhất và có quy mô, số lượng ma tuý, tiền chất, hoá chất ma tuý lớn nhất từ trước tới nay mà Cục phối hợp cùng các lực lượng chức năng, phối hợp với Đài Loan (Trung Quốc) triệt phá thành công.
Cũng theo chia sẻ của Trung tướng Viện, khi phối hợp với lực lượng chức năng của Đài Loan (Trung Quốc) thì được biết, mỗi kg ma tuý trên tiêu thụ ra bên ngoài có giá 1 tỷ đồng, do vậy với số lượng 1,3 tấn, nếu vận chuyển và tiêu thụ ở nước thứ 3 thành công, các đối tượng sẽ thu về số tiền 1.300 tỷ đồng.
Cận cảnh bên trong kho hàng chứa ma tuý chuyên án 103H
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều tối 28/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có cuộc gặp gỡ thân mật với kiều bào đang sinh sống, lao động và học tập tại Anh.
Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Đại học Oxford cùng ký hợp tác triển khai trao đổi đào tạo, nghiên cứu và đổi mới y tế, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và GS Irene Tracey - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh), chiều 28/10 (theo giờ địa phương).
Chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến viếng mộ Lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx, tại nghĩa trang Highgate, thủ đô London.
Hàng chục chương trình ngành Thiên văn, Vật lý và nhiều ngành khoa học khác đang cắt giảm, thậm chí ngừng tuyển nghiên cứu sinh, do tình hình tài trợ liên bang bất ổn.
Kết luận số 91 ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, xác định rõ “phấn đấu đến năm 2030 kiên cố hóa 100% trường học và nhà công vụ”.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh), chiều 28/10 (theo giờ địa phương).