Hình ảnh xá lợi Đức Phật được an vị tại chùa Quán Sứ
AN THANH THẮNG - VIÊN MINH /VTC News•14/05/2025 14:57
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ 14 đến 16/5, thu hút hàng vạn phật tử chiêm bái, cầu nguyện và hướng thiện.
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Quốc bảo của Ấn Độ - đang được tôn trí tại chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sự kiện thiêng liêng này không chỉ đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, mà còn là cơ hội để hàng nghìn phật tử và người dân từ mọi miền đất nước về chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính và trân trọng những giá trị tâm linh cao quý của Phật giáo.
Trước khi được an vị tại chùa Quán Sứ, xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (TP.HCM) từ ngày 3 đến 8/5. Tiếp đó, xá lợi được cung nghinh về núi Bà Đen (Tây Ninh), nơi hàng nghìn phật tử từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đến chiêm bái cho đến hết ngày 13/5.
Xá lợi Đức Phật được tôn trí tại tầng 1 Hội trường chùa Quán Sứ để người dân đến chiêm bái từ 14 đến 16/5. Sau đó, xá lợi sẽ được tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ 17 đến 21/5, trước khi hồi hương về Ấn Độ.
Đây là lần đầu tiên xá lợi Đức Phật được cung thỉnh tới Việt Nam, nhờ sự phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ và các tổ chức Phật giáo quốc tế.
Đối với những phật tử, việc chiêm bái xá lợi không đơn thuần là một nghi lễ tôn thờ mà còn là hành trình hướng đến sự thanh tịnh trong tâm hồn.
Bên ngoài Hội trường, người dân xếp hàng dài để chờ đợi đến lượt chiêm bái. Mỗi người đều mang trong mình một niềm tin vô bờ, một khát khao được chiêm ngưỡng và cúi đầu trước xá lợi Đức Phật, mong cầu cho bản thân và gia đình an lành, hạnh phúc.
"Được tận mắt thấy xá lợi, tôi cảm thấy như Đức Phật đang ở ngay trước mặt mình, như đang dạy tôi những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đây là một phép nhiệm màu mà tôi không thể diễn tả hết bằng lời. Lòng tôi cảm thấy bình an và nhẹ nhõm, như mọi phiền muộn trong lòng được gột rửa”, cụ Hoà (ở Hà Nội) chia sẻ.
"Mỗi khi thấy mệt mỏi, tôi lại nhớ đến những lời dạy của Đức Phật. Hôm nay, được chiêm bái xá lợi, tôi thấy càng thêm tin tưởng vào con đường đạo Phật, rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua đi nếu chúng ta kiên trì và giữ tâm từ bi, thiện lương”, một phật tử cho biết.
Trước đó, vào tối 13/5, đoàn xe cung rước xá lợi Đức Phật diễu hành qua các tuyến phố: Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng.
Biển người từ khắp nơi đổ về khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm để chiêm bái xá lợi Đức Phật lần đầu tiên được cung rước đến Việt Nam. Đây là cơ hội để mỗi người thể hiện lòng thành kính, cầu nguyện cho bản thân và gia đình, đồng thời là dịp để giáo lý Phật giáo lan tỏa rộng rãi, giúp mọi người sống thiện lành và hướng thiện hơn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng nghị quyết đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy tăng trưởng hai con số xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, không rập khuôn theo mô hình của bất kỳ quốc gia nào.
Từ năm học 2026 - 2027, việc thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống đặt ra yêu cầu chuyển đổi đồng bộ trong toàn ngành Giáo dục.
Dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học 2025 thu hút sự quan tâm lớn của các cơ sở giáo dục đại học.
Năm 2026, an ninh mạng đối với người dùng cá nhân được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức mới, trong đó nổi bật là sự gia tăng về mức độ tinh vi của các hình thức lừa đảo trực tuyến. Các nhóm tội phạm mạng sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ Deepfake để tạo ra hình ảnh, video và giọng nói giả mạo có độ chân thực rất cao.
Hiện nay, toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin phương tiện vi phạm đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt.
GD&TĐ- Ngành Giáo dục Phú Thọ yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức, phòng ngừa việc phát tán, chia sẻ thông tin tiêu cực, sai sự thật.
Từ năm học 2026 - 2027, việc thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống đặt ra yêu cầu chuyển đổi đồng bộ trong toàn ngành Giáo dục.