HLV Troussier: 'Ít nhất 6-7 cầu thủ U20 đủ sức cạnh tranh ở ĐTQG'

07/03/2023, 16:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trả lời họp báo chiều 7/3, HLV Philippe Troussier chia sẻ về bản danh sách rút gọn U23 Việt Nam và kế hoạch nhân sự cho các đội tuyển cho vòng loại World Cup 2026.

Sau buổi tập sáng 7/3, HLV Philippe Troussier thông báo việc rút gọn danh sách U23 Việt Nam từ 41 xuống 28 cầu thủ, bao gồm 4 thủ môn. 13 người bị loại là thủ môn Nguyễn Duy Dũng, hậu vệ Lê Văn Thành, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Thực, tiền vệ Ngô Đức Hoàng, Huỳnh Công Đến, Đặng Quang Tú, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Khôi, tiền đạo Tẩy Văn Toàn, Ngô Văn Lương.

Trong chiều cùng ngày, ông Troussier tổ chức họp báo để giải đáp quyết định này.

philippe troussier anh 1

HLV Philippe Troussier loại 13 cầu thủ U23 sau tuần tập trung đầu tiên. Ảnh: Bảo Ngọc.

'Dù có 36 cầu thủ giỏi như Maradona, tôi vẫn phải rút gọn danh sách'

"Có một thực tế, đa số cầu thủ trẻ Việt Nam không thường xuyên được thi đấu ở V.League và hạng Nhất. Vì thế khi chọn cầu thủ, tôi nhìn vào màn trình diễn của họ ở VCK U21 Quốc gia 2022", HLV Philippe Troussier lý giải về danh sách sơ bộ 41 cầu thủ trong đợt tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam.

Ông nói thêm: "Hầu hết cầu thủ không được thi đấu đủ 10 trận trong 6 tháng qua. Đó là lý do tôi gọi số lượng như vậy (41 người) lên đợt tập trung này. Tất cả đều cần thời gian để làm quen lại với triết lý của tôi, đồng thời thích nghi với áp lực".

Chiến lược gia người Pháp cho biết trong tuần đầu, ông và học trò đã làm việc với cường độ cao. Ông cần các cầu thủ có thể phối hợp, chơi cùng, hiểu ý nhau một cách nhanh nhất.

"Khi rút gọn danh sách xuống còn 24 cầu thủ và 4 thủ môn, tôi ưu tiên chọn các cá nhân có sự hòa nhập nhanh nhất, sẵn sàng thi đấu trong các giải đấu tới đây cho đội tuyển. Những cầu thủ bị loại sau giai đoạn một không phải họ không nỗ lực. Còn các cầu thủ được giữ lại, tôi chỉ có thể nói rằng họ có sự bắt nhịp và am hiểu nhanh hơn", HLV Troussier giải thích việc loại 13 cầu thủ.

Ông nói thêm: "Ngoài ra, dù tôi có 36 cầu thủ (41 cầu thủ trừ đi 5 thủ môn - PV) tài năng hay giỏi như Maradona thì cũng phải tạo ra sự cạnh tranh nội bộ. Vì thế tôi chỉ giữ lại 24 cầu thủ và 4 thủ môn".

philippe troussier anh 2

HLV Troussier đã nhắm đến một số gương mặt ở đội U20 Việt Nam. Ảnh: AFC.

'6-7 cầu thủ U20 đủ sức cạnh tranh ở tuyển Việt Nam'

HLV Philippe Troussier chúc mừng U20 Việt Nam đang thi đấu tốt ở U20 châu Á 2023. Khi được hỏi về việc sẽ gọi cầu thủ U20 Việt Nam nào lên U23 để chuẩn bị cho SEA Games 32 và xa hơn là đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các vòng loại World Cup 2026, HLV người Pháp tiết lộ ông nhắm đến khoảng 6-7 cầu thủ.

"80% số cầu thủ U20 Việt Nam hiện tại từng làm việc với tôi. Trong bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ đăng ký cho SEA Games 32, tôi cũng đã điền tên 14-15 người. Còn việc có gọi họ lên hay không, tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để nói. Nhưng từ nay tới vòng loại World Cup 2026 và VCK Asian Cup 2023, tôi nghĩ có ít nhất 6-7 cầu thủ U20 Việt Nam đủ sức cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam", HLV Troussier nói.

Không chỉ U23 Việt Nam đá giao hữu trước SEA Games 32 (tại Qatar) mà Thái Lan, Campuchia hay Malaysia cũng tích cực đi thi đấu cọ xát trong thời gian tới. HLV trưởng Troussier cho biết đây là cơ hội để ông quan sát các đối thủ.

Về phần tuyển Việt Nam, theo chiến lược gia người Pháp, trong tay ông lúc này có 40-50 cầu thủ cho vòng loại World Cup 2026. Trong đợt tập trung đầu tiên, ông ưu tiên gọi các cầu thủ vừa dự AFF Cup 2022.

"Tôi coi nhóm cầu thủ của tuyển quốc gia hiện tại là tốt nhất Việt Nam lúc này khi họ đã làm việc lâu với HLV Park Hang-seo. Ngoài ra, V.League 2023 chỉ mới diễn ra 4 trận, các cầu thủ chưa được thi đấu nhiều. Tôi chưa quan sát và nhận diện được nhiều cầu thủ cho đội tuyển. Trong khoảng thời gian có hạn trước mắt, tôi phải sử dụng nhóm tuyển thủ của HLV Park", HLV Troussier nói.

HLV Troussier chỉ ra việc các giải VĐQG bị gián đoạn ảnh hưởng thế nào đến quá trình chuẩn bị của các đội tuyển.

Ông nói: "Lấy U23 Việt Nam làm ví dụ. Trong tuần qua, tôi chỉ ra yêu cầu cơ bản cho đội như chuyền, nhận bóng. Do các giải đấu trong nước không được diễn ra đều đặn thời gian dài, các cầu thủ bị mất đi bản năng cơ bản. Trong thời gian tới, khi các giải VĐQG trở lại, tôi hy vọng các giải sẽ đá thường xuyên hơn".

philippe troussier anh 3

Quang Hải đang cố gắng thi đấu cho đội dự bị Pau ở giải Ligue 3. Ảnh: La Rep des Pyrenees.

'Hãy kiên nhẫn với Quang Hải'

Trong phần cuối của buổi họp báo, HLV Philippe Troussier được hỏi về tình hình của Quang Hải ở CLB Pau, nơi ông có mối quan hệ thân thiết với HLV trưởng Didier Tholot và Chủ tịch Bernard Laporte Fray.

"Tôi gặp Quang Hải ở trận Pau gặp Paris. Vì tôi sống ở Paris nên việc gặp gỡ khi đó khá thuận lợi. Tôi quen biết HLV Tholot vì ông ấy là học trò của tôi 30 năm trước. Tôi cũng là bạn của Chủ tịch Pau. Tôi thấy Quang Hải hiện chưa thích nghi được với yêu cầu của bóng đá Pháp và của châu Âu. Cậu ấy gặp khó khăn nhất định ở sự quyết liệt. Cậu ấy có thể tự tin khi đá ở trong nước nhưng ra châu Âu là chuyện khác", HLV Troussier chia sẻ.

Ông tiếp tục: "Tôi tin Quang Hải, cậu ấy là cầu thủ thông minh, HLV và chủ tịch Pau cũng đã công nhận điều đó. Hải cần thời gian để thích nghi, còn chúng ta cần kiên trì để thấy thành quả của Hải. Trong cuộc gặp (tuy ngắn ngủi) đó, Quang Hải vui khi nói chuyện với tôi. Tôi muốn trao cho Hải niềm tin về sự ủng hộ của mình. Đó là dù Hải phải đá ở nước ngoài, xa quê nhà, tôi luôn theo dõi từng bước đi của cậu ấy".

Ông Troussier không coi việc thi đấu không thường xuyên là bất lợi của nhóm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài (gồm Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn) khi lên tiêu chí tuyển quân cho tuyển quốc gia.

"Thời gian thi đấu của Quang Hải, Văn Toàn hay các cầu thủ nước ngoài cũng không khác biệt so với cầu thủ trong nước. 6 tháng qua, V.League chỉ diễn ra có 4 trận. Khác biệt nằm ở chỗ các cầu thủ đá ở nước ngoài được tập luyện liên tục ở môi trường có độ khó và chất lượng cao hơn. Nếu so về thời gian thi đấu, 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài sẽ gặp bất lợi hơn", ông Troussier nói.

Ông tiếp tục: "Nếu một CLB Ligue 2 sang Việt Nam sang đá giao hữu với các đội V.League như Hà Nội hay Viettel, chưa chắc họ đã thắng. Đó là vấn đề mà tôi từng gặp phải trước đây. Tôi từng nói với các cầu thủ Nhật Bản rằng họ chẳng đủ trình độ để đá ở các CLB hàng đầu châu Âu, nhưng nếu dùng sức mạnh tập thể thì khác. Hải không cần bận tâm, chỉ cần có niềm tin và kiên trì, cậu ấy sẽ thành công".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Troussier: 'Ít nhất 6-7 cầu thủ U20 đủ sức cạnh tranh ở ĐTQG'