GD&TĐ - Cô Hà Thị Thanh Nhàn là người truyền cảm hứng lịch sử ở Trường THCS Kỳ Sơn, thuộc huyện miền núi khó khăn Tân Kỳ (Nghệ An). Đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú với cô là một điều "không thể tin nổi".
Ở tuổi 24, cô giáo Lo Thị Bảo Vy - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An) - trở thành đại biểu trẻ nhất trúng cử Quốc hội khóa XVI.
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn người dạy nghề của Bộ GD&ĐT mở ra cách tiếp cận mới cho giáo dục nghề nghiệp: chuyển từ quản lý dựa trên văn bằng, chứng chỉ sang đánh giá năng lực thực tế.
Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.
Nhiều trường THPT tại Nghệ An đang triển khai ôn thi tốt nghiệp theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến, đồng thời phân nhóm học sinh theo năng lực và mục tiêu dự thi.
Trong đời sống văn hóa xứ Nghệ, trống tế là nghi thức linh thiêng không thể thiếu tại các ngày lễ quan trọng, đặc biệt là lễ tế tổ đầu Xuân, hay các lễ hội tại đình làng, đền thờ.
Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai tuyển dụng gần 800 giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập.
Trừ trường hợp tuyển dụng theo diện thu hút và cấp học đặc thù, còn lại theo chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An, thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên các cấp trên địa bàn phải thi viết, bảo đảm chất lượng, nghiêm túc.
Khóa chủ nhiệm đầu tiên, trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia và các cuộc thi Olympic khu vực, quốc tế, thầy Lê Xuân Bảo và các học trò đã đem về thành tích rực rỡ.
Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở GD&ĐT Nghệ An được UBND tỉnh giao thực hiện biệt phái, luân chuyển, điều chuyển giáo viên trong năm học 2025 - 2026.