Sau khi mở cửa trở lại, học sinh tiểu học tại TPHCM đến trường đạt tỉ lệ cao (từ 95-99%). Đối với học sinh chưa đến trường, giáo viên vẫn tiếp tục phối hợp với phụ huynh tổ chức dạy học trực tuyến.
Ở tuổi 22, khi nhiều người đã có công việc ổn định, Huỳnh Thị Như Quỳnh, học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 6 (phường Bình Tây, TPHCM) mới bắt đầu hành trình bước vào lớp 6.
Thế giới số, bên cạnh việc mở ra vô vàn cơ hội học tập, sáng tạo và kết nối cho học sinh, cũng đi kèm với không ít nguy cơ tiềm ẩn như bắt nạt mạng, lừa đảo trực tuyến, nghiện Internet, tiếp xúc với nội dung độc hại...
Dù thường được giới thiệu là “tự nguyện”, nhưng các khoản đóng góp ngoài quy định dưới danh nghĩa quỹ cha mẹ học sinh, quỹ lớp vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh mỗi dịp đầu năm học.
Nhiều trường học tại TPHCM cho học sinh trải nghiệm lịch sử sân khấu, âm nhạc, múa hát dân gian… qua việc tiếp xúc trực tiếp với tuồng cổ, cải lương...
Tại nhiều trường học của TPHCM, việc đưa âm nhạc, mỹ thuật và các loại hình nghệ thuật truyền thống vào chương trình học đã mở ra cơ hội để học sinh không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia biểu diễn.
Trong bối cảnh điện thoại di động trở thành “vật bất ly thân” của giới trẻ, nhiều trường học tại TPHCM đã triển khai quy định cấm hoặc hạn chế học sinh sử dụng trong khuôn viên trường.
Cô Bùi Thị Cành - giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú (phường Bình Phước, Đồng Nai) sử dụng ChatGPT và Suno để sáng tác các bài hát về công thức toán học.
Từ giữa tháng 9/2025, nhiều trường học tại TPHCM tiến hành điều chỉnh thời khóa biểu với việc thay đổi giờ tan học và không tổ chức dạy học chính khóa vào ngày thứ Bảy.
Trong tuần đầu tiên của năm học 2025 - 2026, nhiều phụ huynh tại TPHCM bày tỏ lo lắng khi con em phải đến trường sáng thứ Bảy, thay vì được nghỉ như năm học trước.
Lần đầu tiên, công tác tuyển dụng giáo viên tại TPHCM sẽ được thực hiện theo mô hình “vừa chạy vừa xếp hàng” nhằm đảm bảo các địa phương, trường học có đủ giáo viên trong năm học mới.