Học đại học hay học nghề, đâu mới là con đường đúng đắn cho người trẻ?

Đông, | 07/07/2023, 10:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Học đại học hay học nghề mới là con đường tối ưu hiện nay?

Học đại học hay học nghề, đâu mới là con đường đúng đắn cho người trẻ? - Ảnh 1.

Học nghề hay học đại học luôn là trăn trở không chỉ của các bạn học sinh mà cả bậc phụ huynh, bởi hiện nay tỷ lệ thất nghiệp cũng như tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành là rất lớn.

Theo "Bản tin thị trường lao động Việt Nam Quý I năm 2023" của ban biên tập Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành, nước ta có 1,05 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi; 885,5 nghìn người trong độ tuổi thiếu việc làm. Đây là kết luận dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê, Cục việc làm và Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Mỗi lựa chọn sẽ có những ưu - nhược điểm khác nhau, để có những lựa chọn tốt nhất cho các sĩ tử trước ngưỡng cửa sắp tới, hãy cùng phân tích, "mổ xẻ" về ưu - nhược điểm của cả việc học đại học và học nghề nhé!

01. Trải nghiệm thực tế

Học đại học hay học nghề, đâu mới là con đường đúng đắn cho người trẻ? - Ảnh 2.

Chương trình học nghề chú trọng rất nhiều vào việc thực hành cho học viên. Điều này giúp cho các bạn học viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng để có thể làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp. Song cũng không thể phủ nhận rằng, chương trình học Đại học hiện nay cũng ngày càng bám sát vào thực tiễn hơn. Nhiều trường đã có những hoạt động ngoại khóa, những môn học và phương thức học tập giúp sinh viên tích lũy được kinh nghiệm và có những trải nghiệm để chuẩn bị bước vào thị trường lao động đầy khắc nghiệt như hiện nay.

02. Xây dựng mối quan hệ

Ở cả hai lựa chọn kể trên đều sẽ có mang lại cho bạn những mối quan hệ theo các cách khác nhau. Nếu như học nghề sẽ giúp bạn phát triển mối quan hệ với các anh, chị, người đi trước trong nghề, thì học đại học lại tạo cho sinh viên sự gắn kết với giảng viên - những người có kiến thức và trải nghiệm trong ngành học đó.

Học đại học hay học nghề, đâu mới là con đường đúng đắn cho người trẻ? - Ảnh 3.

Ngoài ra, trong môi trường Đại học, các bạn có thể tham gia nhiều câu lạc bộ, nhiều chương trình khác nhau, từ đó các bạn sẽ mở rộng mối quan hệ của mình. Điều này giúp các bạn học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm của các anh chị và các bậc tiền bối đi trước để chuẩn bị cho quá trình học tập và làm việc trong tương lai…

03. Kiến thức nền tảng

Người ta thường nói "chăm hay không bằng tay quen", việc học nghề sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng để thuần thục công việc mà bạn chọn.

Ngược lại, chương trình Đại học thông thường sẽ kéo dài từ 4 – 5 năm. Trong thời gian này, các bạn sẽ được học các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, từ những môn đại cương cho đến các môn chuyên ngành. Do đó, Đại học lại cho sinh viên những kiến thức nền tảng về tư duy logic, cách thức đào sâu, tìm hiểu các vấn đề bài bản, khoa học hơn

Có thể nói, cả hai đều cần thiết nhưng khi vẫn không thể phủ nhận rằng khi bạn có một tư duy nền tảng tốt, bạn sẽ có thể tiếp thu các kiến thức chuyên sâu của ngành nghề một cách dễ dàng.

Học đại học hay học nghề, đâu mới là con đường đúng đắn cho người trẻ? - Ảnh 4.

Nhưng suy đi cũng phải tính lại, việc học đại học top hiện nay không hề đơn giản, bởi điểm chuẩn thời gian qua đang lạm phát, nhiều ngành thậm chí 30 điểm mới có thể trúng tuyển. Không phải ai cũng có thể giành được điểm số cao "ngất ngưởng" như thế. Vậy thì không lẽ chúng ta từ bỏ ước mơ của mình?

Lúc này, việc chọn một trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhưng điểm chuẩn "hạ nhiệt" hơn là ưu tiên của nhiều người. Một trong những lựa chọn của nhiều bạn trẻ đó chính là trường Đại học Phương Đông. Đây là môi trường giảng dạy chất lượng với điểm đầu vào hợp lý, mở cho bạn cơ hội khám phá kiến thức nếu bạn vẫn muốn học đại học.

04. Các cơ hội nghề nghiệp

Học nghề thời gian ngắn hơn, tức thời gian trải nghiệm với công việc dài hơn nên bạn có thể tiếp cận và làm quen với thị trường lao động và sớm được nhận vào vị trí chính thức trong công ty nhanh hơn. Nhưng nếu xét về đường dài, những bạn với kiến thức nền tảng tốt, sẽ đi nhanh và đi xa hơn trong tương lai. Các cơ hội vì thế cũng rộng mở hơn cho những người có kiến thức chuyên môn và tư duy sắc sảo.

Hiện nay, tại các trường đại học, bên cạnh đào tạo chuyên môn, các bạn sinh viên còn được phát triển kỹ năng mềm như làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình… Đây là những điều mà nhà tuyển dụng quan tâm. Nhờ được phát triển theo hướng "đa-zi-năng" như vậy mà tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ngày càng tăng cao.

Học đại học hay học nghề, đâu mới là con đường đúng đắn cho người trẻ? - Ảnh 5.

Đối với Đại học Phương Đông, theo kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp, tỷ lệ này của trường nằm ở ngưỡng rất cao. Trong đó, có nhiều ngành đạt ngưỡng 100% sinh viên ra trường có việc làm như: Tài chính – Ngân hàng; Quản trị văn phòng; Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử; Kinh tế xây dựng; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc… Đây quả thực là con số ấn tượng trong thị trường lao động đầy biến động như hiện nay.

Phải nói rằng, việc nên học đại học hay lựa chọn con đường học nghề tùy thuộc vào chính sở thích, mong muốn và điều kiện của mỗi người. Chỉ cần bạn có ước mơ, có khát vọng, có một niềm đam mê với một sở thích đặc biệt nào đó, tin chắc rằng không sớm thì muộn bạn sẽ thành công.

Ngưỡng cửa đại học là một trong những cột mốc quan trọng với cả học sinh cuối cấp. Và nếu bạn muốn tìm một môi trường học tập tuyệt vời, nơi bạn được trải nghiệm quãng thời gian tuổi trẻ quý giá, nơi mở ra nhiều cánh cửa giúp bạn có thể vững bước vào tương lai, thì Đại học Phương Đông sẽ là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

Để tìm hiểu thêm về Trường Đại học Phương Đông cũng như các ngành học tại trường, bạn có thể liên hệ và tham khảo thêm các thông tin tại đây.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học đại học hay học nghề, đâu mới là con đường đúng đắn cho người trẻ?