Học lập trình tại trại hè Gart Camp 2021

Bảo Khánh | 11/08/2021, 18:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ ngày 2/8 - 8/8, câu lạc bộ GreenAms 6520 Robotics Team, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức thành công sự kiện trại hè GART Camp dành cho các em học sinh từ 10-14 tuổi.

Lập trình qua trò chơi

Trại hè GART Camp là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi câu lạc bộ GreenAms 6520 Robotics Team (GART6520) - câu lạc bộ về Robotics và STEM đến từ trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. GART Camp được tổ chức lần đầu vào năm 2017, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Tại trại hè, các em học sinh trong độ tuổi từ 10-14 tuổi sẽ có cơ hội được tham gia vào các hoạt động tương tác, trải nghiệm các mô hình, những sản phẩm liên quan tới lập trình như bộ đồ chơi LEGO Mindstorm EV3, được thỏa sức sáng tạo và tạo nên sản phẩm của chính mình.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, trại hè năm nay được tổ chức dưới hình thức hoàn toàn trực tuyến qua nền tảng Zoom, nhưng không vì vậy mà kém đi phần hấp dẫn. GART Camp 2021 mang đến một chủ đề hoàn toàn mới mẻ mà cũng thật gần gũi mang tên Food Wars - Trận chiến đồ ăn. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mà mọi thứ đều diễn ra với nhịp độ nhanh chóng, hối hả, chúng ta có xu hướng sử dụng những thực phẩm ăn liền, những món ăn chế biến sẵn đầy dầu mỡ thay vì những món ăn lành mạnh như rau củ quả. Bởi vậy, GART Camp năm nay quay trở lại với chủ đề “Food Wars - Trận chiến đồ ăn” nhằm mang tới thông điệp nhắc nhở các bạn học sinh sử dụng đồ ăn lành mạnh, hạn chế lạm dụng đồ ăn nhanh có hại cho sức khỏe, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và cân bằng trong mùa dịch này.

Nền tảng lập trình mà GART Camp sử dụng trong mùa trại năm nay chính là Gamefroot, một nền tảng thiết kế game hoàn toàn sử dụng web và lập trình bằng block, không cần người sử dụng phải tải thêm bất kì chương trình offline nào. Gamefroot mang đến cho trại viên những cảm nhận vô cùng thú vị, với màu sắc sặc sỡ, đồ họa bắt mắt, thân thiện với người sử dụng, giúp người chơi như được hóa thân thành một nhân vật trong chính chiếc game mà mình tạo ra.

chup-anh.jpg

Sau khi vượt qua quá trình tuyển chọn (vòng đơn và vòng phỏng vấn) kỹ càng từ ban tổ chức, 30 - 40 trại viên được chọn ra tham gia chính thức.

Trong 5 ngày của trại hè, các em học sinh sẽ được phân vào các nhóm gồm 4-5 em, cùng các mentor và supporter là thành viên Ban tổ chức và cùng nhau xây dựng ý tưởng, tìm tòi và trau dồi kiến thức để tự mình làm nên một trò chơi đơn giản trên nền tảng Gamefroot.

Với mỗi ngày trại, các em sẽ được truyền đạt những kiến thức mới về cách thức thực hiện, cách lập trình, cách xây dựng ý tưởng (những kiến thức lý thuyết này sẽ được dạy bởi 1 instructor và có thay đổi trong mỗi ngày)… cùng với sự trợ giúp tỉ mỉ từ các mentor để hoàn thành được một trò chơi hoàn chỉnh vào ngày thứ 5. Trong ngày cuối cùng của trại hè, các em học sinh sẽ có cơ hội trình bày sản phẩm mà nhóm mình tạo ra cho tất cả các trại viên và BTC cùng xem và nhận xét, sẽ có giải thưởng.

Mở rộng ra nhiều tỉnh thành

Một điểm nổi bật và mới mẻ tại GART Camp 2021 đó chính là việc trại hè năm nay đã có thêm sự góp mặt từ các trại viên các tỉnh khác Hà Nội. Khác với những năm trước, khi tổ chức offline tại Trung tâm Hoa Kỳ, trại hè hầu như chỉ nhận những trại viên tại Hà Nội. BTC đã phát huy lợi ích từ hình thức hoạt động online, đồng thời vượt qua những thách thức, cuối cùng đã tuyển chọn được những trại viên trên cả nước. Điều này góp phần giúp GART6520 tiếp tục thực hiện sứ mệnh đưa bộ môn STEM đến gần hơn với cộng đồng người Việt.

Em Lý Thiên Bảo - một trại viên đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Em rất vui vì được gặp các bạn mới cũng như các anh chị trong BTC đã giúp đỡ em. Qua trại hè này em đã học được rất nhiều điều bổ ích trong việc làm game như thế nào, các anh chị cũng rất vui tính và hòa đồng với chúng em. Em chắc chắn sẽ tham gia các kỳ trại tiếp theo của GART Camp trong tương lai!”

Em Phạm Khánh Chi, trại viên đến từ thành phố Hà Nội xúc động: “Đã 5 ngày camp trôi qua, em vừa vui lại vừa tiếc nuối. Em cảm ơn BTC đã cho em 5 ngày thật đáng nhớ, cảm ơn các anh chị mentor, supporter tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ và giải đáp những câu hỏi trong bài học. Em cảm ơn các bạn trại viên đã giúp đỡ em rất nhiều khi làm bài thuyết trình, em mong muốn được tham gia trại hè năm sau và trải nghiệm học offline như những năm trước, em chắc chắn sẽ chia sẻ trải nghiệm 5 ngày này cho gia đình và bạn bè ạ.”

Trại hè lần này cũng là trải nghiệm thú vị, không chỉ đối với các trại viên nhí mà còn với cả Ban tổ chức - các thành viên câu lạc bộ GreenAms 6520 Robotics Team. Câu lạc bộ được thành lập vào năm 2016, và đây cũng là đội tuyển đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi sáng tạo Robot lớn nhất và khó nhất của Mỹ dành cho học sinh Trung học phổ thông FIRST Robotics Competition. GART6520 đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong những năm tham dự vừa qua. Với sứ mệnh phát triển, lan tỏa và giáo dục STEM tới người trẻ tại Việt Nam, câu lạc bộ đang ngày một đón nhận sự chú ý ngày càng nhận được sự quan tâm từ nhiều phía, từ những cơ sở giáo dục, những tổ chức về STEM lớn trong và ngoài nước.

Bạn Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch Câu lạc bộ GART6520, cũng là Trưởng ban tổ chức trại hè GART Camp 2021 chia sẻ: “Tại GART Camp, bản thân mình đã có thật nhiều trải nghiệm khó quên cùng các bạn. Nhìn thấy sự đam mê của các em trại viên và tinh thần nhiệt huyết, chúng mình càng yêu thêm bộ môn này và luôn muốn cố gắng hơn nữa để mang đến trải nghiệm thật tuyệt vời tới các em. Đây cũng là một môi trường làm việc vô cùng chuyên nghiệp, nơi mọi người đều rất cởi mở, cùng với sự giúp sức của các cô chú tại Trung tâm Văn hóa Hoa Kỳ thì đây chính là cơ hội lớn để được học hỏi rất nhiều điều.”

giai-nhat-nhom-3.jpg

Qua 5 mùa tổ chức, trại hè GART Robotics Camp đã tạo được tiếng vang lớn trong lòng những người yêu khoa học, cũng như từ đó nhen nhóm ngọn lửa đam mê đối với STEM đối với nhiều người hơn nữa. Chính vì vậy, đây chắc chắn là một hoạt động không thể bỏ qua với các em học sinh trong mỗi dịp hè đến.

Bài liên quan
Giáo dục và trẻ em nằm trong top 4 lĩnh vực được doanh nghiệp “ưu ái” trong 5 năm tới
(GDTD) - Kết quả báo cáo nghiên cứu nền dự án Win – Win for Viet Nam được chia sẻ trong hội thảo khởi động dự án vào ngày 9/7/2021 vừa qua cho thấy, Giáo dục và trẻ em là những lĩnh vực được doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học lập trình tại trại hè Gart Camp 2021