Học phí tại các trường tư thục ở Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, khi lạm phát tác động trực tiếp đến chi phí vận hành của các cơ sở giáo dục.
Theo báo cáo của S&P Global Ratings vào 12/2, học phí trung bình cho một trường học công lập Mỹ đã tăng 7,4% lên mức 49,2 nghìn USD. Trong khi đó, học phí tại các trường nội trú tăng 5,3%, đạt mức 73 nghìn USD.
Sự tăng trưởng này chủ yếu do các trường đã giữ học phí ổn định trong suốt đại dịch để duy trì thị phần, nhưng khi áp lực lạm phát gia tăng, bao gồm chi phí lương giáo viên và tài liệu giảng dạy, các trường phải điều chỉnh học phí để bù đắp chi phí.
Mặc dù, học phí tăng cao, ngành giáo dục tư thục vẫn duy trì nhu cầu mạnh mẽ, với khoảng 60% các trường báo cáo số lượng học sinh tuyển sinh tăng trong năm 2024. Một số trường còn ghi nhận mức tăng trưởng tuyển sinh trên 3%.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng trong bối cảnh dân số học sinh giảm và sự xuất hiện của nhiều lựa chọn trường học cũng như chương trình học phí thấp, phụ huynh có thể ưu tiên các lựa chọn chi phí thấp hơn, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể ở từng tiểu bang.
Để đối phó với tình hình tài chính căng thẳng, các trường độc lập đã phát hành hơn 800 triệu đô la Mỹ trái phiếu đô thị vào năm 2024, mức cao nhất kể từ năm 2008. Các dự án cải thiện cơ sở vật chất cũng được triển khai để thu hút học sinh và làm cho không gian học tập trở nên hấp dẫn và hiện đại hơn.