Tham gia hoạt động hè, học sinh TP Cần Thơ được trải nghiệm nhiều hoạt động STEM ROBOTIC và AI.
Liên hoan STEM ROBOTIC Ninh Kiều lần 1 năm 2025 với chủ đề “Chạm mở tương lai” với hoạt động Robot hành động và AI sáng tạo thu hút hàng trăm học sinh từ các trường học tham gia.
Liên hoan do Nhà Văn hóa Thiếu nhi, Văn phòng HĐND-UBND và Đoàn Thanh niên phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tổ chức.
Tham gia hoạt động STEM ROBOTIC, các em học sinh điều Khiển Robot thực hiện nhiệm vụ vượt chướng ngại vật giải cứu nạn nhân. Mỗi đội điều khiển robot di chuyển trên bản đồ có các chướng ngại vật như: khúc cua, vật cản, tường… Nhiệm vụ là đưa robot đến đúng vị trí nạn nhân, thực hiện giải cứu và quay về đích an toàn.
Ở hoạt động STEM AI - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các em học sinh vẽ tranh với chủ đề “Hè rộn ràng - Ngập tràn niềm vui”. Học sinh sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như: Chat GPT (Open AI); Gemini (Google) và Copilot (Microsoft) để sáng tạo một bức tranh, thể hiện những hình ảnh tươi vui sáng tạo gắn với chủ đề mùa hè.
Tại các trường tiểu học, hoạt động trải nghiệm STEM với chủ đề: “Hè xanh phiêu lưu - Cùng Milestones giải cứu Đồng bằng” thu hút hàng nghìn học sinh tham gia.
Đây là hoạt động mang đến cho học sinh một hoạt động hè bổ ích, phát triển tư duy khoa học - sáng tạo do Hệ thống Giáo dục Quốc tế Milestones phối hợp cùng các trường tổ chức.
Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ Quốc tế Milestones cho biết: Sự kiện không chỉ góp phần làm phong phú chương trình hoạt động hè tại trường, mà còn hướng đến việc lan tỏa giá trị giáo dục hiện đại, ứng dụng thực tiễn và phát triển toàn diện cho học sinh.
Qua đó tạo sân chơi hè lý thú, bổ ích, giúp học sinh được “chơi mà học” thông qua hoạt động STEM sinh động, sáng tạo. Phát triển năng lực tư duy logic, làm việc nhóm, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Tăng hiểu biết về môi trường và địa phương thông qua cốt truyện gần gũi về ĐBSCL.
Tham gia hoạt động trải nghiệm STEM với chủ đề: “Hè xanh phiêu lưu - Cùng Milestones giải cứu Đồng bằng”, học sinh tham gia các trạm nhiệm vụ, hoạt động theo mô hình trạm luân chuyển cùng với 3 “Nhân vật ảo” .
Nhiệm vụ của các em học sinh lên đường thực hiện sứ mệnh: Khám phá - Thu thập vật liệu - Xây dựng - Lập trình - Giải cứu Đồng bằng. Có 5 trạm hành trình: Khu khởi đầu, Khu công nghệ 3D, Khu robot giải cứu, Khu nghệ thuật, Khu vật lý vui nhộn...