Khép lại năm 2025, Hội Nhà văn Hà Nội tôn vinh 3 tác phẩm văn học xuất sắc, ghi nhận sáng tạo và đóng góp nổi bật của các tác giả với văn chương.

Ngày 15/12, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, đánh giá những thành tựu nổi bật, ghi nhận các sáng tạo văn học và tôn vinh những đóng góp tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô.
Trong báo cáo tổng kết, nhà thơ Bùi Việt Mỹ - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhấn mạnh, dù gặp một số khó khăn liên quan tới việc sắp xếp tổ chức, Hội vẫn duy trì hoạt động ổn định, tổ chức hiệu quả các buổi tọa đàm chuyên đề, sinh hoạt văn học và các hoạt động sáng tác thực tế.
Từ các chủ đề như “Nhịp sống Hà Nội trong thơ mùa xuân” đến “Diện mạo văn học trẻ Hà Nội trong thời kỳ đổi mới”, các hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên và bạn đọc, góp phần lan tỏa đời sống văn chương trong cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là cuộc trao giải và tôn vinh các tác phẩm văn học tiêu biểu năm 2025. Theo đó, Hội Nhà văn Hà Nội đã trao Giải thưởng Thơ cho nhà thơ Lê Cảnh Nhạc với tập thơ “Đi về phía mặt trời” (NXB Hội Nhà văn, 2024).
Ở thể loại văn xuôi, giải thưởng thuộc về nhà văn Đinh Phương với tập truyện ngắn “Thị trấn cá bông” (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2025). Tác phẩm gây ấn tượng bằng cách đi sâu khai thác những phận người giản dị, những xúc cảm đời thường ẩn sau vẻ bình dị, mang tới lát cắt tinh tế về cuộc sống và tâm hồn con người.
Ngoài ra, Giải thưởng Văn học dịch được trao cho dịch giả Thái Xuân Nguyên với tuyển tập thơ dịch song ngữ Nga - Việt “Những cơn bão tuyết” (NXB Hội Nhà văn, 2025), góp phần mở rộng không gian văn hóa và giới thiệu những giá trị văn học quốc tế đến bạn đọc Việt Nam.

Dịp này, Hội cũng trao Tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời cho nhà văn Trần Thị Trường – một cây bút đa diện với nhiều đóng góp bền bỉ cho văn học Hà Nội và cả nước; cùng các tặng thưởng khác cho những đóng góp tiêu biểu suốt năm qua.
Hội Nhà văn Hà Nội xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn học, mở rộng giao lưu sáng tác, xây dựng các diễn đàn văn chương và quan tâm hơn nữa đến thế hệ nhà văn trẻ, góp phần đưa đời sống văn học Thủ đô ngày càng phát triển sâu rộng.