Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

PV | 23/11/2022, 16:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam sẽ tổ chức  Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 28-29/11 tại Hà Nội.

Ngày 23/11, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức họp báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại họp báo, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28 – 29/11 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội, với sự tham dự của 1.091 đại biểu.

Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX ảnh 1

Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban thông tin báo chí Đại hội khái quát thông tin chung về Đại hội.

Với chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tập trung thảo luận và quyết tâm thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử ở trong và ngoài nước, thực hiện 12 mục tiêu, chương trình tổng quát mà Đại hội IX hướng tới.

Trong đó, nêu cao kỷ cương, giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt động phật sự của tăng ni, phật tử là trên hết, trước hết. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng, phát triển giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế; vững vàng kiên định trên con đường phụng sự theo lý tưởng: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) vừa qua diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 nhiều khó khăn, thách thức. Dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động phật sự của Giáo hội. Các ban, viện trung ương, ban trị sự các cấp đã đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX