Hơn 16.800 thí sinh Hưng Yên làm thủ tục dự thi vào lớp 10

02/06/2023, 15:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 3/6, hơn 16.800 thí sinh Hưng Yên thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Chiều 2/6, TS có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục.

Tại điểm thi Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023 - 2024 là 530 em. Ngay từ 1h chiều, đông thí sinh được phụ huynh chở đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Có mặt tại điểm thi từ 1 giờ 15 phút chiều, em Phạm Ngọc Thảo, học sinh lớp 9 Trường THCS Long Hưng, cho biết: “Dù 2 giờ chiều mới làm thủ tục dự thi nhưng do hồi hộp, em và mẹ đến sớm để làm quen đường đi, địa điểm thi, rà soát số báo danh và phòng thi. Thời tiết hôm nay khá oi bức nhưng trường rộng, có nhiều cây xanh nên em không thấy quá bí bách. Em sẽ cố gắng hết sức cho hai ngày thi sắp tới”.

Hơn 16.800 thí sinh Hưng Yên làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ảnh 1

Thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí cho thí sinh. Ảnh: TG.

Còn em Đặng Văn Trung, học sinh lớp 9 Trường THCS thị trấn Văn Giang, chia sẻ: “Nhà em cách trường 5km nhưng em vẫn đi sớm để phòng trừ. Sáng nay, em đã chuẩn bị đủ đồ dùng, giấy tờ cần thiết để chiều nay đến điểm thi làm thủ tục dự thi và tham gia thi vào ngày mai. Dù vậy, em vẫn cảm thấy khá hồi hộp, lo lắng vì đây là một trong những kỳ thi vô cùng quan trọng đối với em”.

Đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Văn Giang, Trung cho biết, năm ngoái, trường lấy 17,9 điểm, thuộc tốp lấy điểm cao. Đây cũng là trường có chất lượng tốt của huyện Văn Giang nên em cũng cảm thấy áp lực hơn. Nam sinh đã ôn tập kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, luyện nhiều đề trong giai đoạn nước rút. Thời điểm này, em chủ yếu nghỉ ngơi để bước vào kỳ thi trong trạng thái tốt nhất.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại tỉnh Hưng Yên năm học 2023 - 2024 có 16.857 thí sinh tham dự, giảm gần 400 nghìn thí sinh so với kỳ thi tuyển sinh năm học 2022 - 2023. Kỳ thi tổ chức từ ngày 2-4/6.

Sáng ngày 3/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn, thời gian 120 phút. Chiều cùng ngày, các em làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút.

Sáng ngày 4/6, thí sinh làm Bài thi tổng hợp gồm 3 môn Tiếng Anh, Vật lý và Địa lý trong thời gian 90 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên làm 1 bài thi môn chuyên.

Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên môn nào phải dự thi bài thi chuyên môn đó. Bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận; thời gian làm bài 150 phút.

Hơn 16.800 thí sinh Hưng Yên làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ảnh 2

Chiều 2/6, thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THPT Văn Giang để làm thủ tục dự thi. Ảnh: TG.

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh có 28 điểm thi với 717 phòng thi. Sở đã huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên coi thi và một số lực lượng liên quan phục vụ trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Mỗi trường THPT công lập thành lập một Điểm thi tại trường. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT nào sẽ dự thi tại Điểm thi của trường đó.

Riêng các trường THPT Chuyên Hưng Yên, THPT Khoái Châu và THPT Văn Lâm có 2 điểm thi.

Năm học 2023-2024, chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 11.000 học sinh, tăng 500 chỉ tiêu so với năm học 2022-2023. Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hệ ngoài công lập tuyển 3.600 học sinh.

Bài liên quan
Cầu Hải Hưng vượt sông Chanh nối Hưng Yên - Hải Dương dự kiến khởi công vào quý III
Cầu Hải Hưng bắc qua sông Chanh, kết nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hải Dương được tỉnh Hưng Yên dự kiến khởi công vào quý III tới đây, với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 16.800 thí sinh Hưng Yên làm thủ tục dự thi vào lớp 10