Hơn 2.500 ha mận của người dân Mộc Châu bị thiệt hại do mưa đá

29/03/2024, 10:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Mưa đá bất ngờ xuất hiện ở huyện Mộc Châu (Sơn La) làm ảnh hưởng đến hơn 2.500 ha mận và hoa màu của người dân.

Cho đến sáng nay (29/3), huyện Mộc Châu đã thống kê được khoảng 2.500 ha mận hậu đang ra quả bị ảnh hưởng do mưa đá.

Trận mưa đá xảy ra bất ngờ vào khoảng 13h30' ngày 28/3 đã khiến cho vườn mận của người dân tại tiểu khu Pa Khen, thung lũng mận Nà Ka, Tà Loọng, Chờ Lồng, Bản Ôn… bị thiệt hại nặng. Rất may, mưa đá không gây thiệt hại đến nhà cửa của người dân.

Ngoài ra, trong chiều qua, mưa đá cũng xuất hiện tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ gây hư hại rau cải, hoa màu.

Ông Hàng A Súa, trưởng bản Pa Khen 1 cho biết: "Hôm qua (28/3) trên địa bàn vừa xuất hiện mưa đá và gió lốc, làm rụng mận đầy gốc cây. Mưa đá gây thiệt hại một số diện tích hoa màu của bà con.

Mưa đá rơi trắng xoá tại Mộc Châu khiến người dân lo lắng cho vườn cây ăn quả.
Mưa đá rơi trắng xoá tại Mộc Châu khiến người dân lo lắng cho vườn cây ăn quả.

Đây là lần đầu tôi thấy trong tháng 3 có mưa đá xuất hiện, khiến chúng tôi không khỏi hoang mang. Mọi năm mưa đá chỉ xuất hiện vào mùa hè, năm nay lại xuất hiện sớm hơn. Tôi sợ là mùa màng, hoa màu của người dân sẽ gặp không ít khó khăn".

Mưa đá làm rụng mận của người dân ở bản Pa Khen 1.
Mưa đá làm rụng mận của người dân ở bản Pa Khen 1.

Hiện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu đang cùng các xã, thị trấn đang rà soát, thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân.

Anh Hàng A Trứ, bản Pa Khen 1 cho biết: "Gia đình tôi có hơn 3.000m2 đất trồng mận hậu. Mưa đá xảy ra trong chiều qua đã làm rụng mận khá nhiều. Năm nay, thời tiết thất thường quá, người dân nông dân chúng tôi khá lo lắng về vườn cây ăn quả bị ảnh hưởng".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 2.500 ha mận của người dân Mộc Châu bị thiệt hại do mưa đá