(GDTĐ) - Ngày 15/7, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) công bố danh sách 627 học sinh đạt giải quốc gia được tuyển thẳng vào trường năm 2025. Con số này tăng khoảng 10% so với năm ngoái và là mức cao nhất trong số các trường đại học đã công bố diện trúng tuyển thẳng năm nay.
Những học sinh này là thí sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp hoặc đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Việc xét tuyển thẳng căn cứ theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Ngoại thương cho rằng kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của trường với nhóm thí sinh xuất sắc, đồng thời thể hiện sự đồng đều về chất lượng đào tạo ở nhiều lĩnh vực như Kinh tế, Kinh doanh, Kỹ thuật, Luật và Ngoại ngữ.
Năm 2025, Đại học Ngoại thương tuyển sinh tổng cộng 4.180 chỉ tiêu tại ba cơ sở: Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Trường sử dụng ba phương thức tuyển sinh gồm: xét học bạ, xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa trên các chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế. Các tổ hợp xét tuyển vẫn giữ nguyên như năm trước, trong đó có các tổ hợp phổ biến như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), và D00 (Văn, Toán, Ngoại ngữ).
Về học phí, chương trình tiêu chuẩn của FTU dao động từ 25,5 đến 27,5 triệu đồng mỗi năm. Một số ngành đặc thù có mức hỗ trợ học phí, chẳng hạn ngành Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh được hỗ trợ 30%, còn lại khoảng 31,5 triệu đồng/năm. Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế có học phí từ 49 đến 65 triệu đồng. Trong khi đó, chương trình tiên tiến kết hợp với Đại học Queensland (Úc) có mức cao nhất, lên tới 85 triệu đồng/năm.
Với số lượng lớn học sinh giỏi quốc gia lựa chọn nhập học, Đại học Ngoại thương tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường đại học top đầu cả nước, không chỉ về chất lượng đào tạo mà còn về sức hút đối với học sinh giỏi trên toàn quốc.